| Hotline: 0983.970.780

Taxi rơi 2 bánh khi đang chạy

Thứ Tư 08/06/2011 , 09:17 (GMT+7)

Xe đang chạy thì phần gầm gắn với trục bị bất ngờ bị gãy đôi khiến hai bánh sau của chiếc taxi rớt ra đường.

Xe đang chạy thì phần gầm gắn với trục bị bất ngờ bị gãy đôi khiến hai bánh sau của chiếc taxi rớt ra đường.

Vụ việc hy hữu này xảy ra chiều 7/6, tại đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và đường Điện Biên Phủ, TP Huế (Thừa Thiên - Huế). Tại hiện trường, chiếc xe taxi 4 chỗ của hãng xe Dòng Hiền nằm chắn ngang giữa đường, trục hai bánh sau đã đứt ra khỏi thân xe, hai bên hông sau xe bị vỡ toác.

Lực lượng chức năng đang xử lý vụ tai nạn

Theo tài xế Tuấn Anh, anh điều khiển xe chở khách từ Quảng Trị vào TP Huế. Sau khi trả khách, anh đang chạy về thì phát hiện xe rung, thân xe chao đảo. Tài xế đạp phanh thì nghe tiếng rầm lớn phía sau, cả trục hai bánh sau rời khỏi xe, xe trượt dài, xoay ngang rồi dừng lại, nằm chắn giữa đường. Xuống kiểm tra, anh Tuấn Anh mới phát hiện phần nối giữa trục với khung xe bị gãy đôi.

Khi xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có tài xế, nên không có thương vong về người. Tuy nhiên, vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông.

Công an TP. Huế đã phải huy động xe cứu nạn đến hiện trường giải tỏa ùn tắc.

Tài xế xe gặp nạn cho biết thêm, xe này do hãng LiFan Trung Quốc sản xuất, được doanh nghiệp Dòng Hiền mua với giá hơn 200 triệu đồng từ nhiều năm trước.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.