| Hotline: 0983.970.780

Tây Bắc bộ, miền Trung nhiệt độ tăng nhanh, có nơi 38 độ C

Thứ Tư 18/03/2015 , 08:52 (GMT+7)

Dự báo ngày 18/3, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ đêm 17/3 khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế nền nhiệt độ tăng nhanh phổ biến khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Dự báo ngày 18/3, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.