| Hotline: 0983.970.780

'Tây hóa' lịch thi đấu

Thứ Năm 16/06/2022 , 07:12 (GMT+7)

Bắt đầu từ cuối năm 2023, V-League sẽ thi đấu theo thể thức vắt từ cuối năm trước sang nửa đầu năm sau, giống các nước châu Âu.

V-League sẽ có thay đổi lớn từ mùa 2023-2024.

V-League sẽ có thay đổi lớn từ mùa 2023-2024.

Tại Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam lần thứ 10 khóa VIII (Nhiệm kỳ 2018 - 2022), Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông báo kế hoạch tổ chức V-League theo thể thức mới từ mùa 2023 - 2024. Cụ thể, thay vì bắt đầu khai mạc từ đầu năm, mùa giải 2023 - 2024 sẽ bắt đầu từ tháng 11.

Vấn đề thay đổi lịch thi đấu đã được đặt ra từ khi dịch Covid-19 nổ ra. Khi đó, do V-League bị hoãn vô thời hạn, có một số ý kiến cho rằng VPF có thể xem xét lùi phần còn lại của mùa 2020 sang đầu năm 2021, đồng thời mở ra một thể thức thi đấu mới.

Phương án này sau đó không được tiến hành tại Việt Nam, nhưng quốc gia trong khu vực Thái Lan đã mạnh dạn thay đổi. Xứ Chùa vàng giờ thi đấu theo đúng thể thức châu Âu, nghĩa là bắt đầu từ khoảng tháng 10 năm trước và kết thúc vào tháng 5 năm sau.

Sau nhiều trì hoãn, cuối cùng V-League cũng lựa chọn đi theo số đông. Dựa trên quyết định của Ban thi đấu LĐBĐ châu Á (AFC) vừa được công bố hồi tháng 2/2022, hệ thống các giải vô địch quốc gia trực thuộc AFC sẽ được tổ chức vắt qua 2 năm, bắt đầu vào nửa sau của năm trước và kết thúc vào nửa đầu năm tiếp theo.

Trên tinh thần của AFC, Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc phân tích những lợi thế của cách thức tổ chức mới. Theo ông Ngọc, việc điều chỉnh thời gian tổ chức mùa giải mới sẽ giúp tối ưu hóa lịch thi đấu các giải; đồng bộ thị trường chuyển nhượng cầu thủ đối với các giải châu Âu; đảm bảo sức khỏe cầu thủ do điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở một số nước châu Á; phân bổ đều hơn các trận đấu của CLB hàng năm để duy trì sự cân bằng với các trận đấu của ĐTQG.

Để đạt những mục tiêu này, VPF sẽ có một năm chạy đà, trước khi tổ chức liên tục 2 mùa giải trong năm 2023. Đề xuất của VPF, là V-League 2023 tổ chức từ tháng 1/2023 đến 30/8/2023 và V-League 2023 - 2024 sẽ diễn ra từ tháng 11/2023 đến 30/6/2024. Trong hai tháng 9 và 10/2023, các CLB sẽ chuẩn bị công tác tổ chức trước khi bước vào mùa giải cách mạng của bóng đá Việt Nam.

Trong quá khứ, V-League cũng từng đứng trước một bước ngoặt kiểu như này. Mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên 2000 - 2001 được tổ chức từ ngày 3/12/2000 đến 27/5/2001. Thể thức ấy tiếp diễn trong mùa 2001 - 2002, trước khi chuyển hẳn về thi đấu gói gọn trong một năm vào mùa V-League 2003.

Hiện VPF đang tham mưu cho LĐBĐ Việt Nam, cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ý kiến với các nước trong khu vực về việc tổ chức các kỳ SEA Games, AFF Cup các năm sau sao cho phù hợp. Các giải đấu này đang được dồn vào cuối năm, và đang được đề xuất chuyển sang vào khoảng tháng 7, 8 hàng năm.

Một vấn đề nữa là cử những CLB đạt thứ hạng cao tại mùa 2022, hoặc mùa 2023 để tham dự các giải châu lục trong mùa 2023 - 2024. Bên cạnh đó, VPF cũng đề xuất việc không lấy thành tích mùa 2023 của các CLB V-League để làm căn cứ thi đấu quốc tế.

Xem thêm
Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho người mẫu tạo bằng trí tuệ nhân tạo

Cuộc thi Nhà sáng tạo AI Thế giới của Fanvue nơi các 'thí sinh' được tạo bằng máy tính sẽ tranh tài dựa trên vẻ đẹp và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Mỹ Tâm xin lỗi fan

Mỹ Tâm đã phải livestream xin lỗi khán giả sau khi hệ thống bán vé của concert 'My soul 1981' sập chỉ sau một vài phút mở bán.

Bayern Munich vs Arsenal: Hùm xám giành vé?

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Bayern Munich vs Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 18/04/2024 trên sân vận động Alianz Arena.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.