| Hotline: 0983.970.780

Tây Ninh: 2.130 ha mì thiệt hại do ngập úng

Thứ Sáu 08/08/2014 , 09:43 (GMT+7)

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh, huyện này đã kiểm tra và báo cáo diện tích trồng mì (sắn) bị ngập nước đến nay lên tới 2.130 ha với giá trị thiệt hại ước tính gần 21 tỷ đồng./ Thi nhau nhổ mì "chạy úng"

Ngày 28/7, NNVN đăng bài "Thi nhau nhổ mì" để chạy "úng" xảy ra trên địa bàn huyện Tân Châu, Tây Ninh. Sau đó, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh, huyện này đã kiểm tra và báo cáo diện tích trồng mì (sắn) bị ngập nước đến nay lên tới 2.130 ha với giá trị thiệt hại ước tính gần 21 tỷ đồng.

Theo đó, các xã có diện tích mì bị ngập úng nhiều gồm Tân Phú 710 ha, Tân Thành 500 ha, Tân Hội 300 ha, Tân Hưng 250 ha, Tân Đông 107 ha và Tân Hà 100 ha. Mì bị ngập úng do trồng trên đất trảng thấp, trước đây trồng mía, nhưng do giá mía giảm và giá mì tăng cao nên người dân đua nhau bỏ mía trồng mì.

 Trong khi kênh mương tại đây nhỏ hẹp, lại bị bồi lắng, cỏ mọc um tùm gây tắc nghẽn, nước không thoát được và bị ứ đọng nên làm ngập úng kéo dài ở các ruộng mì.

Cũng theo báo cáo, hiện nay giá mì xuống còn 1.800 đồng/kg (tháng 6 giá mì là 2.100 đồng/kg). Trong khi đó, tiền công nhổ mì cũng tăng cao từ 160 ngàn đồng/tấn lên 220 ngàn đồng/tấn làm người trồng mì thêm khó khăn.

Mặt khác, đường vào rẫy mì bị ngập nước và sình lầy, xe ôtô tải và máy kéo không vào được phải thuê xe bò tăng bo chậm chạp mất nhiều thời gian, giá tăng bo cũng tăng cao từ 100 ngàn đồng/tấn lên 160 ngàn đồng/tấn. Đã có một số hộ trồng mì bỏ mặc không thu hoạch, chấp nhận lỗ nặng.

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất