| Hotline: 0983.970.780

Tây Ninh chuyển đổi cao su, lúa, mì... sang cây ăn quả

Thứ Tư 20/06/2018 , 13:30 (GMT+7)

Tây Ninh vốn nổi tiếng với diện tích cao su 100 ngàn ha, mía 25 ngàn ha, 50 ngàn ha mì... nhưng gần đây do giá trị nông sản này thấp nên đang có bước dịch chuyển mới sang trồng rau quả, trong đó cây ăn quả là chủ lực.

Tự tin chuyển đổi

Chúng tôi tìm đến địa phương này tìm hiểu vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp thì biết ngành nông nghiệp tỉnh cũng đang ráo riết tổ chức lại các vùng qui hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi cây trồng.

Tiêu biểu trong chuyển đổi được ngành NN tỉnh đánh giá cao là ông Lê Minh Quốc Hưng ở ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên. Đây là mô hình chuyển đổi cây trồng lớn nhất và thành công nhất của tỉnh.

Ông Lê Minh Quốc Hưng (ấp Tân Thắng, xã Tân Bình, huyện Tân Biên) trồng 50ha CĂQ chuyển đổi từ vùng chuyên canh cao su từ năm 2016 được cho là thành công nhất tỉnh Tây Ninh

Ông Hưng từng nổi tiếng trồng cao su với hơn 50ha. Nhưng giá cao su không ổn định, bấp bênh, ông quyết định phá bỏ để chuyển sang trồng cây ăn quả sau nhiều đêm trăn trở, bởi đầu tư vào cây ăn quả tốn rất nhiều tiền, riêng cây có múi (cam, quýt) mất khoảng nửa tỷ/ha, hơn nữa hiểu biết về kỹ thuật trồng CĂQ của ông lúc đó vẫn còn ít.

Sau khi thanh lý vườn cây cao su có ít vốn cùng với vốn kiến thức kỹ thuật học hỏi thêm, hiện ông đã trồng thành công 10ha quýt xen với sầu riêng, nhãn 20ha, cam xoàn 20ha. Chỉ tay vào vườn cam, quýt trồng xen sầu riêng, ông nói: “Đến nay vườn cam, quýt được 33 tháng, tháng 8 năm nay là 36 tháng, dự kiến trước tết 2019 là thu hoạch. Tính ra, cũng nhờ chỗ anh Trong (GĐ Sở NN-PTNT - PV) làm tốt, ảnh lên đây khảo sát cho kinh phí rồi mở đường kênh nạo vét, nông dân thấy thoát nước tốt nên nhiều người bắt đầu chuyển đổi trồng CĂQ. Gần chỗ tôi có ông bạn cũng đang chặt 10ha cao su để trồng CĂQ. Trước đây, người ta không dám làm, bây giờ thấy ở trên quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng như kênh tưới tiêu, giao thông nội đồng... thì người ta mạnh dạn chuyển đổi. Riêng vùng Tà Xia, Tân Bình này có 700ha chuyển đổi”.

Vườn giống CĂQ của nông dân xây dựng chuẩn bị trước khi chuyển đổi cây trồng

Cũng theo ông Hưng, trồng 1ha cam, quýt khoảng 3 năm rưỡi, tức 42 tháng, chi phí đầu tư 400-500 triệu; còn nhãn, sầu riêng thấp hơn, khoảng 150 triệu. Dự kiến năm 2019 thu hoạch, năng suất cam quýt 40-50 tấn/ha; nhãn gần 20 tấn. Nếu tính theo thời giá hiện tại 15 ngàn đồng/kg, thì 1 ha cam, quýt doanh thu 600 triệu, trừ chi phí phân nửa vẫn còn lãi 300 triệu. Trong khi đó, trồng cao su sau 6 năm mới thu hoạch, năm đầu cạo mủ không bao nhiêu, năm thứ hai nếu giá mủ như hiện nay thì sau khi trừ chi phí, thu nhập còn lại khoảng 50 triệu/ha. Như vậy, về giá trị kinh tế của cây ăn quả cao gấp mấy lần. Đó là chưa tính sản phẩm sầu riêng.
 

Băn khoăn đầu ra

Chúng tôi tiếp tục tìm về huyện Dương Minh Châu, tại đây đang phát triển các vùng CĂQ rất mạnh, nhất là các xã Truông Mít, Phước Ninh, Phước Minh... Trước đây, các xã này chủ yếu trồng lúa, mì, mía. Theo đề án quy hoạch, xã Truông Mít sẽ chuyển đổi 1.550ha, xã Phước Ninh 380ha, Phước Minh 350ha từ diện tích trồng lúa, mì...

Đáng nói, có 3 ấp Thuận Bình, Thuận An, Thuận Tân thuộc xã Truông Mít, nông dân đang ồ ạt chuyển đổi từ việc trồng lúa, đậu phộng sang trồng nhãn tiêu da bò với diện tích khoảng 1.200ha. Ngoài ra, còn có một số loại cây ăn quả khác cũng đang được người dân tại đây trồng khá nhiều là sầu riêng, nhãn xuồng.

Ông Lê Nhật Toàn, ấp Thuận Bình, xã Truông Mít cho biết, gia đình ông trồng 3ha lúa thu nhập khoảng 10 triệu/ha/vụ, nên ông đã phá bỏ chuyển sang trồng nhãn tiêu da bò. “Cây nhãn cho thu cao hơn nhiều, bình quân khoảng 200-250 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Tuy nhiên, tụi tui phần lớn là tự phát vì trồng cây này có giá trị cao nên có những vùng thấp chưa có kênh tiêu, có trường hợp sau khi phá lúa trồng nhãn dẫn tới cây nhãn ngập úng năng suất thấp”, ông Toàn chia sẻ.

Ngoài nhãn tiêu da bò đang được trồng nhiều tại xã Truông Mít, một số loại CĂQ khác như sầu riêng Ri6, nhãn Indo, nhãn xuồng, bưởi da xanh, thơm, mãng cầu xiêm, xoài cát chu cũng đang được trồng đại trà tại huyện Dương Minh Châu. Lý do gần đây, những loại trái cây này đều có thị trường tiêu thụ, có loại được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản.

Đáng nói, ở hai xã Phước Ninh và Phước Minh, do dịch bệnh khảm lá trên cây mì bị thiệt hại nặng về kinh tế nên nông dân đã chuyển đổi một số diện tích trồng mì sang trồng bưởi da xanh và măng điền trúc. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đa phần cũng là tự phát, trong khi chưa có vùng quy hoạch CĂQ cụ thể. Ông Thi Khắc Huy (PCT xã Phước Ninh) cho biết, định hướng tái cơ cấu cây trồng của ngành nông nghiệp là phù hợp với nhu cầu của người dân và điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Tuy nhiên, người dân đang rất quan tâm tới đầu ra của sản phẩm. “Để nông dân an tâm tham gia vùng chuyên canh, chuyển đổi trồng cây ăn quả thì cần phải có sự liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đây là tâm lý chung của người dân địa phương khi chuyển từ các loại cây trồng truyền thống sang CĂQ”, ông Thi bày tỏ.

Theo ông Võ Đức Trong - GĐ Sở NN-PTNT Tây Ninh, ngành NN đang hướng tới cơ cấu lại một số sản phẩm, trong đó chủ trương giảm diện tích cao su, giảm diện tích đất lúa nhưng không chuyển mục đích sử dụng... để chuyển sang trồng rau và CĂQ. Các chính sách cơ bản đã có, giúp nông dân lập dự án để hưởng chính sách. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã giải ngân gần 4 tỷ đồng (trong tổng số 30 tỷ) để phục vụ cho các dự án chuyển đổi. Hiện tỉnh đang rà soát lại quỹ đất nông nghiệp trồng cao su và có chủ trương thanh lý để chuyển trồng CĂQ, như Cty CP TM Cao su Thiên Bích 500ha; Cty CP Cao su 1-5 gần 2.000ha cao su..

Ông Võ Đức Trong, GĐ Sở NN-PTNT (bên phải) nghe phòng ban chuyên môn của Sở báo cáo về tổ chức quy hoạch lại vùng chuyển đổi sang CĂQ

Ngành NN đang rà soát lại các vùng quy hoạch gắn với đầu tư hạ tầng để giúp nông dân chuyển đổi thuận lợi. Mặt khác, thị trường tiêu thụ vẫn là yếu tố quyết định trong việc chuyển đổi nên khi thực hiện xây dựng vùng nguyên liệu, chúng tôi nỗ lực lo đầu ra cho nông dân.

Hiện nay, Nhà máy Tanifood chuẩn bị đi vào hoạt động, cần nguồn nguyên liệu trái cây nên cần sớm xây dựng vùng nguyên liệu để cung ứng. Hiện tỉnh cũng đang liên kết với một số doanh nghiệp để truy xuất nguồn gốc, hướng tới đưa trái nhãn đi tiêu thụ ở Nhật Bản, Hàn Quốc...

(Ông Võ Đức Trong)

 

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.