| Hotline: 0983.970.780

Tây Ninh: Hội thảo dịch bệnh trên mía

Thứ Hai 20/10/2014 , 09:24 (GMT+7)

Cty CP Đường Nước Trong vừa tổ chức hội thảo dịch bệnh trên cây mía tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu. 

Hiện vùng mía nguyên liệu của Cty bị sâu đục thân gây hại khá phổ biến và bệnh trắng lá mía xuất hiện nhiều. Tỷ lệ mía bị hại bao gồm mía tái sinh, hè thu và sắp thu hoạch chiếm gần 38%. Cty cùng Viện Nghiên cứu mía đường tiến hành điều tra hiện trạng sâu đục thân và bệnh trắng lá mía.

Qua khảo sát cho thấy vùng mía có 8 loài sâu đục thân gây hại. Trong đó, loài sâu đục thân mình tím, sâu đục thân 4 vạch vàng và sâu đục thân mình hồng xuất hiện nhiều tại các xã Tân Hưng, Tân Đông, Tân Hội. Loài sâu đục thân mình tím chiếm số lượng cao nhất, trên 47%.

Đặc biệt, phát hiện thêm loài sâu đục thân 4 vạch đầu nâu mới, tuy chỉ chiếm số lượng gần 8%, nhưng là loài sâu nguy hiểm nhất, do chúng gây hại tập thể. Cây mía bị sâu đục thân đầu nâu gây hại thì khả năng cho thu hoạch là rất thấp.

Tại hội thảo, TS Cao Anh Đương, Viện Nghiên cứu mía đường hướng dẫn cách nhận diện các loài sâu đục thân và biện pháp phòng trừ, các biện pháp hạn chế bệnh trắng lá mía...

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 3] Thời cơ cho vùng nắng gió

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành chiến lược phát triển chăn nuôi nói chung, yến nói riêng đến 2030 tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội phát triển nghề yến vùng nắng gió này.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.