| Hotline: 0983.970.780

Tây Ninh: Sau tết vẫn còn nhiều vi phạm ATTP

Thứ Sáu 15/02/2019 , 10:07 (GMT+7)

Ngày 15/2, tin từ Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) do ông Lê Văn Tường - PGĐ Sở Công Thương - làm trưởng đoàn, cho biết vừa kiểm tra ATTP sau tết tại Chợ Long Hoa (huyện Hoà Thành).

Tại đây, Đoàn đã kiểm tra các hộ kinh doanh thực phẩm khô bao gồm: bánh tráng, muối ớt, bánh kẹo, cá khô, bún, hủ tiếu.. đã phát hiện nhiều tiểu thương vẫn còn vi phạm quy định ATTP “ba không” như: kinh doanh sản phẩm không có nhãn mác rõ ràng; sản phẩm không có thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng như địa chỉ sản xuất.

Ngoài ra, kinh doanh sản phẩm tuy có nhãn mác nhưng không đúng với sản phẩm, người kinh doanh không cung cấp được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá.

Qua đó, Đoàn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với hộ kinh doanh hàng hoá tổng hợp Trinh Hạnh do bà T.H.T làm chủ cơ sở. Cơ sở này không trang bị đủ palet kê thực phẩm, không có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ và xác nhận kiến thức ATTP, không che đậy thực phẩm đúng cách, chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc của một số sản phẩm cơ sở đang kinh doanh.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất