| Hotline: 0983.970.780

Teen cặp bồ rồi rủ nhau đi... cướp

Thứ Năm 02/12/2010 , 16:07 (GMT+7)

Cặp nam nữ tuổi teen (cùng SN 1993) bị TAND TP. Nha Trang tuyên phạt tổng cộng 6 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản.

Bị cáo Phúc và Trâm trước vành móng ngựa
Sáng 2/12, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt đôi nam nữ tuổi vừa mới lớn Huỳnh Xuân Phúc (SN 1993, trú tổ 12 Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù, Trần Ngọc Bảo Trâm (SN 1993, trú 30/13 Hà Thanh, Nha Trang) 3 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Tối ngày 2/7/2010, Phúc điều khiển xe máy đến cầu Hộ rủ Trâm đi chơi. Trên đường đi, Trâm rủ Phúc đi tìm những học sinh đi xe đạp một mình để Trâm giả vờ đi nhờ đến đoạn đường vắng để chiếm đoạt xe đạp, Phúc đồng ý. Khi đi đến gần rạp chiếu phim trên đường Hoàng Hoa Thám thấy Nguyễn Văn Huy đang điều khiển xe đạp một mình.

Phúc điều khiển xe tới gần và nói Huy chở Trâm về nhà dùm vì Phúc đang bận công việc. Huy thấy Trâm là bạn học cũ nên đồng ý chở. Trâm qua ngồi sau xe Huy và nói chở dùm qua cầu Kim Bồng thuộc tổ 3, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang. Phúc điều khiển xe máy chạy theo sau, khi đi đến đường Thủy Xưởng, Phúc nhặt một bóng đèn nê - ông dài khoảng 60cm bị vỡ một đầu rồi qua cầu Kim Bồng phục sẵn.

Khi Huy chở Trâm đến khu vực cầu Kim Bồng thì Phúc xông tới chặn đầu xe, cầm bóng đèn đánh Huy nhưng không trúng, Huy né tránh nên Huy và Trâm ngã xuống xe. Tiếp đến, Phúc cầm bóng đèn chỉ vào mặt Huy đòi đánh và chửi Huy “Tại sao tao nhờ chở bạn gái về một tí mà mày lại nói chuyện nhiều như vậy?” rồi Phúc nói Huy đưa xe cho Trâm để đi vô nhà dì của Trâm chút nữa trả lại. Trâm lấy xe đạp đi trước còn Phúc đứng lại cản không cho Huy đi theo Trâm. Sau đó, Phúc nói Huy đến nhà bà Bích lấy lại xe. Khi Huy vừa đi được một đoạn thì Phúc lên xe máy bỏ chạy ra đường 23-10 gặp Trâm.

Cả hai mang xe đạp (trị giá 1.190.000 đồng) đến bán cho Phan Thanh Hiệp trú tại 131/17 đường 2-4 lấy 650.000 đồng mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Bình luận mới nhất