| Hotline: 0983.970.780

Tên lửa Nga hủy diệt kho đạn IS từ khoảng cách 1.000 km

Thứ Tư 05/07/2017 , 21:10 (GMT+7)

Các máy bay ném bom chiến lược Nga hủy diệt ba kho đạn và một trụ sở chỉ huy của IS ở Syria bằng tên lửa tối tân.

Oanh tạc cơ chiến lược Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria. Ảnh: Sputnik
 
Nga sử dụng tên lửa hành trình chiến lược mới nhất Kh-101 để tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Reuters hôm nay đưa tin. Các oanh tạc cơ chiến lược Nga hủy diệt ba kho đạn, một trụ sở chỉ huy của IS ở tỉnh Hama.
 
Tên lửa Kh-101 bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 1.000 km, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Tên lửa này có thể tấn công mục tiêu ở cách xa 4.500 km và mang nhiều đầu đạn hạt nhân. 
 
Tháng 10/2015, bốn chiến hạm Nga bắn tổng cộng 26 tên lửa vào các vị trí của IS ở Syria. Tên lửa bắn trúng toàn bộ 11 mục tiêu sau khi bay qua quãng đường 1.500 km từ biển Caspi.
 
Chiến hạm, tàu ngầm Nga nã tên lửa tiêu diệt IS ở Syria:

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.