| Hotline: 0983.970.780

"Tên lửa Triều Tiên tại lễ duyệt binh chỉ là mô hình"

Thứ Tư 25/04/2012 , 14:47 (GMT+7)

Chuyên gia vũ khí người Đức nói rằng cả sáu tên lửa mà Chính phủ Triều Tiên đưa ra trong buổi duyệt binh hôm 15/4 vừa qua là mô hình chứ không phải hỏa tiễn thật.

Đài RFA dẫn lời các chuyên gia vũ khí người Đức nói rằng cả sáu tên lửa mà Chính phủ Triều Tiên đưa ra giới thiệu với dân chúng trong buổi duyệt binh hôm 15/4 vừa qua để kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đều là mô hình chứ không phải hỏa tiễn thật.

>> Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa
>> Triều Tiên phô diễn hàng loạt vũ khí trong lễ diễu binh lớn nhất
>> Triều Tiên công bố kết quả phóng tên lửa
>> Tên lửa Triều Tiên sẽ được phóng như thế nào?
>> Triều Tiên 'khoe' tên lửa đẩy vệ tinh


Trong bài phân tích phổ biến trên mạng sáng 24/4, hai chuyên gia Markus Schiller và Robert Schmucker của Viện Kỹ thuật Schucker cho hay thoạt nhìn thì tưởng đây là những tên lửa tầm xa có tầm bắn lên tới 10.000 km, nhưng khi nhìn kỹ lại thì đây chỉ là các mô hình không hơn không kém.

Bài viết cũng cho rằng không có bằng chứng nào để khẳng định Bình Nhưỡng có tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tuy nhiên, hai ông cũng khuyến cáo cộng đồng thế giới vẫn phài tiếp tục theo dõi sát các hoạt động nhằm chế tạo vũ khí của Triều Tiên./.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất