| Hotline: 0983.970.780

Tết ấm của người dân tái định cư hồ Đồng Mít

Thứ Tư 22/01/2020 , 19:43 (GMT+7)

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là cái tết cuối cùng của 478 hộ dân xã An Dũng (huyện An Lão, Bình Định) ở nơi “chôn nhau cắt rốn” trước khi di dời đến khu tái định cư, nhường chỗ cho dự án hồ Đồng Mít.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, trao quà cho người dân xã An Dũng ăn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Theo ông Đinh Văn Lớ, Chủ tịch UBND xã An Dũng, cuối năm nay công trình đập chính ngăn dòng sông Ðinh sẽ hoàn thành. Do đó, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là cái tết cuối cùng của dân làng Đồng Mít ăn tết ở nơi “chôn nhau cắt rốn” nên ai cũng có chút lưu luyến.

“Nhưng vì lợi ích chung, bà con đã sẵn sàng sau khi ăn tết sẽ đồng loạt mở cuộc “đại di dời” đến nơi ở mới với tràn trề niềm hy vọng sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn nơi ở mới”, ông Lớ cho hay.

Anh Đinh Văn Phiên, 1 người dân thôn 4, không dấu được phấn khởi: “Gia đình mình đã nhận được khoản tiền đền bù kha khá, với tiền này mình sẽ xây dựng một ngôi nhà cấp 4 kiên cố tại nơi ở mới, số vốn còn lại để dành đầu tư cho sản xuất. Rời làng cũ cũng có chút lưu luyến, nhưng đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nên mình háo hức lắm”.

Triển khai dự án Hồ chứa nước Đồng Mít có 9 tổ chức và 890 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 478 hộ gia đình ở xã An Dũng phải di dời đến nơi ở mới. Theo ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão, trong thời gian qua, huyện đã nỗ lực hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, di dời, chăm lo cho người dân tái định cư do ảnh hưởng bởi dự án. Trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, 1 số hộ dân tiên phong di dời đến khu tái định cư đã được huyện cấp cho mỗi hộ 400m2 đất ở.

“Chúng tôi đang định hướng cho người dân xã An Dũng xây dựng nhà cửa, trồng cây xanh tại khu tái định cư để hình thành các khu dân cư kiểu mẫu, tạo điều kiện thuận lợi để xã An Dũng sớm ổn định, hoàn thành xây dựng nông thôn mới. UBND huyện cũng đã giao các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thành xây lắp hệ thống điện, nước sinh hoạt trước tết, tạo thuận lợi cho người dân xây nhà, kéo điện, nước về từng hộ gia đình với chi phí thấp nhất”, ông Dũng cho hay.

Cuối năm nay công trình đập chính hồ Đồng Mít ngăn dòng sông Ðinh hoàn thành.

Cũng theo ông Dũng, hiện khu hành chính, trường học, trạm y tế ở xã An Dũng mới đã hình thành rất khang trang. Ngoài ra, huyện An Lão còn chi ngân sách mua nhiều cây sao đen trồng dọc theo các tuyến đường của khu tái định cư; UBND xã An Dũng phát động các hội, đoàn thể phối hợp với hộ gia đình thực hiện phong trào trồng hoa, cây xanh tại các cơ quan, trường học và hộ gia đình.

Những ngày cuối tháng Chạp, đoàn công tác của tỉnh Bình Định do ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, đã về thăm và trao 478 suất quà tết cho người dân nằm trong vùng dự án hồ chứa nước Đồng Mít tại xã An Dũng. Ông Dũng đã bày tỏ sự cảm kích với người dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận di dời đến nơi ở mới, nhường đất thực hiện dự án hồ chứa nước Đồng Mít.

Trung tâm cụm xã An Dũng mới đã xây dựng hoàn thành rất khang trang.

Theo ông Dũng, để chuẩn bị cho việc di dời dân với quy mô lớn lần này, tỉnh Bình Định đã đền bù, xây dựng khu tái định cư và quy hoạch hơn 700ha đất, cải tạo diện tích lúa nước, hệ thống kênh mương tưới tiêu, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân sản xuất tại nơi ở mới.

“Bình Định hứa sẽ hỗ trợ tối đa, vận dụng tất cả chính sách để bà con đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi cũ, điều kiện canh tác sẽ được nâng cao. Trong quá trình bà con xây dựng nhà tại nơi ở mới, nếu còn vướng mắc gì thì tỉnh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con”, ông Dũng cam kết.

Trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người dân xã An Dũng còn được nhận gạo, tiền, quà trị giá hàng trăm triệu đồng từ các tổ chức, đơn vị trong và ngoài huyện An Lão.

Ông Đinh Văn Đấu, người dân ở thôn 2, phấn khởi nói: “Tôi cũng như bà con ở đây rất biết ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm đến đời sống của người dân. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhà nào cũng được ăn tết tươm tất. Chúng tôi đã sẵn sàng để ăn tết xong là di dời đến nơi ở mới”.     

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm