| Hotline: 0983.970.780

Tết Nguyên đán Bình Phước sẽ có đường hoa xuân tiền tỷ

Thứ Hai 22/01/2018 , 18:10 (GMT+7)

Ngày 22/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng cho biết, để chuẩn bị chào mừng xuân Mậu Tuất năm 2018, tỉnh này sẽ tổ chức thiết kế xây dựng đường hoa xuân.

 Phối cảnh đường hoa xuân đầu tiên của tỉnh, năm 2018

Theo đó, đường hoa xuân có vỉa hè rộng 8 mét, lòng đường rộng 26,5 và có dài 97 mét tại Quảng trường 23/3 của tỉnh, với mức đầu tư trên 1 tỷ đồng. Đường hoa xuân sẽ được thiết kế tỷ mỹ mang 3 chủ đề chính là: “Mùa xuân dân tộc” Bình Phước trong quá trình phát triển đô thị hóa vẫn giữ được bản sắc dân tộc, giữ được hồn quê, “Mùa xuân tươi sáng” Bình Phước năng động và phát triển và chủ đề “Mùa xuân tương lai” hướng đến tương lai tươi sáng, vươn đến những thành công mới.

Bên cạnh đó, kêu gọi các nhà vườn, hội sinh vật cảnh sử dụng các sản phẩm cây cảnh, hoa lan… để trang trí thêm tạo không gian cảnh xuân văn minh đô thị.

Ông Dũng cho biết thêm, đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Phước tổ chức thiết kế xây dựng đường hoa xuân. Bình Phước là tỉnh có rất ít địa điểm để bà con nhân dân tham quan, du xuân. Vì vậy, việc thiết kế xây dựng đường hoa là để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh tham quan du xuân là rất cần thiết và được người dân đồng tình ủng hộ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất