| Hotline: 0983.970.780

'Tết sum vầy' cho công nhân nghèo

Thứ Năm 24/01/2019 , 13:29 (GMT+7)

Công ty TNHH Unico Global Yên Bái (Hàn Quốc) và Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa tổ chức “Tết sum vầy” cho 135 công nhân trên tổng số 500 công nhân nghèo toàn tỉnh.

Tham dự có bà Phạm Thị Thanh Trà- Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, ông Phan Văn Anh- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái và một số công ty, doanh nghiệp ở các huyện: Trấn Yên, Yên Bình và TP. Yên Bái.

08-13-36_1
Bà Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cho công nhân trong “Tết Sum vầy”

Đây là năm thứ năm, LĐLĐ tỉnh Yên Bái tổ chức “Tết sum vầy” cho các đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Kỷ Hợi 2019. Tỉnh Yên Bái có hơn 40 ngàn đoàn viên công đoàn và người lao động đang lao động trong các DN, nhà máy. Nhằm nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi, công việc của đoàn viên và người lao động, năm 2018 Công đoàn tỉnh Yên Bái đã ký thỏa ước lao động với 88/168 DN, tư vấn cho 758 lượt đoàn viên về quy trình thương lượng, 138 DN tổ chức hội nghị người lao động…

Năm 2018 Công đoàn đã tổ chức mua hàng giảm giá, kiểm tra bảo trì cho hơn 3.000 xe máy, hỗ trợ cho 600 đoàn viên công đoàn và người lao động, trao tặng 460 xuất quà, 380 vé tàu xe, hỗ trợ làm 13 nhà “Mái ấm công đoàn”… cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra Công đoàn còn vận động các DN và đoàn viên đóng góp trên 800 triệu đồng hỗ trợ cho đoàn viên và nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Văn Chấn.

“Tết sum vầy” 2019, Công đoàn Yên Bái tổ chức trao 500 xuất quà, 280 xuất tàu xe, 100 áo ấm, hỗ trợ 13 nhà “Mái ấm công đoàn” cho những đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, để tất cả mọi đoàn viên và người lao động đều có Tết.

08-13-36_2
Ông Phan Văn Anh (trái), bà Nguyễn Thị Thanh Hương (phải) –GĐ Bưu điện Yên Bái tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn
08-13-36_3
Ông Nguyễn Chương Phát tặng quà cho đoàn viên
08-13-36_4
Bà Ngô Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Yên Bái tặng áo ấm cho người lao động
08-13-36_5
Đoàn viên công đoàn được nhận hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”
08-13-36_6
Niềm vui của người lao động trong “Tết Sum vầy”

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.