| Hotline: 0983.970.780

Tết Trung thu ấm áp ở Ngải Thầu

Thứ Hai 25/09/2017 , 19:36 (GMT+7)

Bên cạnh những tiết mục ca nhạc tạp kỹ, xiếc, ảo thuật đặc sắc, tại đêm “Tết Trung thu - Nơi ấm áp trái tim”, Hội Nghệ sĩ trẻ và các nhà hảo tâm...

Ngày 23-24/9, tại xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát (Lào Cai), Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội phối hợp với UBND xã Ngải Thầu và các đơn vị hảo tâm đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình “Tết Trung thu - Nơi ấm áp trái tim”.

13-47-44_tin_vh_3
Một tiết mục ảo thuật trong đêm “Tết Trung thu - Nơi ấm áp trái tim”

Bên cạnh những tiết mục ca nhạc tạp kỹ, xiếc, ảo thuật đặc sắc, tại đêm “Tết Trung thu - Nơi ấm áp trái tim”, Hội Nghệ sĩ trẻ và các nhà hảo tâm đã trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho 30 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 20 thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh toàn diện cho 20 học sinh nghèo, 165 chiếc chăn và 95 chiếc màn giúp các em học sinh khi mùa đông đang tới gần.

Cũng nhân dịp này, Phòng khám Y khoa Tâm Đức phối hợp với Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt nhân dân và học sinh xã Ngải Thầu. Tổng chi phí cho các hoạt động trên ước tính trên 170 triệu đồng.

Đêm “Tết Trung thu - Nơi ấm áp trái tim” đã mang đến cho các em nhỏ và bà con nhân dân xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát một chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện đêm Trung Thu truyền thống xưa với các tiết mục múa lân, chị Hằng, chú Cuội, ảo thuật, chú hề nặn bóng… do các ca sĩ, nghệ sĩ, ảo thuật gia, Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội biểu diễn. Chương trình nghệ thuật còn có một số ca khúc về quê hương Tây Bắc, ca ngợi người chiến sĩ để tặng cho bà con và các chiến sĩ biên phòng. 

Ông Lù A Sính, Chủ tịch UBND xã Ngải Thầu, cho biết: “Chưa có sự kiện nào ở địa phương mà thu hút người dân tham dự đông đến như vậy. Ở xã có hơn 2.000 hộ dân thì phải có đến gần 1.000 khán giả đến xem”.

13-47-44_tin_vh_1
Phát thuốc cho trẻ em nghèo
13-47-44_tin_vh_2
Các em vui vẻ tham gia đêm “Tết Trung thu - Nơi ấm áp trái tim”

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất