| Hotline: 0983.970.780

Tết với giới bóng đá Việt: Vui xuân nhưng không quá đà

Thứ Bảy 02/02/2019 , 07:25 (GMT+7)

Tập đến tận những ngày cận Tết, trở lại với sân bóng đa phần cũng sớm hơn những người lao động bình thường khác, giới bóng đá Việt Nam rút ngắn kỳ nghỉ Tết của mình để có một mùa giải tốt hơn, trên tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ”.

Ngoại trừ nhóm các tuyển thủ quốc gia gồm Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, đội HA Gia Lai đến sau ngày 31/1, tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch mới nghỉ Tết. Đội bóng phố núi chỉ tập lại vào mùng 4 tháng Giêng năm mới Kỷ Hợi 2019, tức ngày 8/2 sẽ quay trở lại với trái bóng.

Sở dĩ nhóm các cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy được hưởng ngoại lệ vì họ vừa trải qua giai đoạn cuối năm 2018 và đầu năm 2019 (tức giai đoạn cận Tết Nguyên Đán) thi đấu liên tục trong màu áo đội tuyển quốc gia, nên CLB HA Gia Lai cho họ được nghỉ ngơi sớm để hồi sức. Các cầu thủ còn lại cần tập luyện đủ giáo án để không đánh rơi phong độ.

Nhóm tuyển thủ quốc gia của CLB HA Gia Lai được nghỉ dài như thế cũng là ngoại lệ hiếm hoi, bởi nhiều tuyển thủ quốc gia đang khoác áo các CLB khác vẫn tập luyện bình thường.

Công Phượng là một trong số ít các cầu thủ may mắn được nghỉ Tết dài ngày nhất (ảnh: Trọng Vũ)

Tập trễ nhất là tân binh V-League Viettel. Mãi đến sau buổi tập chiều 29 Tết, tức chiều 3/2, Viettel mới “xả trại”, cho các cầu thủ về đoàn viên bên gia đình.

Điều đó cũng có nghĩa là những tuyển thủ quốc gia gồm trung vệ Bùi Tiến Dũng và trung vệ tân binh Quế Ngọc Hải sẽ có những ngày cận Tết miệt mài trên sân tập. Sau đó, vào ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán (ngày 8/2), họ sẽ hội quân trở lại.

Tập lại vào ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 cũng là lịch chung của nhiều đội bóng tại V-League, như B.Bình Dương, hay CLB Hà Nội. Đội bóng đất Thủ Dầu và đội bóng thủ đô bắt đầu nghỉ từ ngày 27 tháng Chạp âm lịch (tức ngày 1/2).

Họ sẽ có trận đối đầu với nhau tại Siêu cúp quốc gia vào ngày 16/2. Trước đó, CLB Hà Nội sẽ đá với Bangkok United (Thái Lan) ở cúp châu Á, nên càng cần phải gom quân tập sớm.

Các đội bóng khác tại V-League tập luyện đến tận những ngày cận Tết, rồi hội quân trở lại cũng khá sớm (ảnh: Trọng Vũ)

Việc nghỉ trễ, tập sớm đối với các đội bóng không chỉ là giữ phong độ cho các cầu thủ, mà còn giúp họ tránh được việc sa đà trong các ngày Tết.

Giới chuyên môn có kinh nghiệm rất tinh tường, chỉ cần cầu thủ nào quá chén trong dịp Tết, khi bước vào sân tập với thái độ uể oải là các HLV phát hiện ra ngay, từ đó có phương án điều chỉnh cho phù hợp.

Được phép “xả hơi” lâu hơn một chút chỉ có trường hợp của Than Quảng Ninh và CLB TPHCM. Đội bóng thành phố và đội bóng vùng mỏ đến ngày mùng 6 Tết (tức ngày 10/2) mới hội quân trở lại, sau khi họ cho các cầu thủ “xả trại” từ ngày 27 tháng Chạp âm lịch (ngày 1/2).

Tuy nhiên, đấy là những đội bóng có lịch thi đấu không đến nỗi quá căng ở giai đoạn đầu mùa giải mới, nên các cầu thủ được phép nghỉ dài hơn một chút.

Vả lại, ngày mùng 6 (lục), thường được đọc chệch là “lộc”, là ngày đẹp đối với người Á Đông, nên một số đội bóng thích chọn ngày này để “khai sân”, “khai xuân” cũng không phải là trường hợp hiếm.

Nhìn chung, giới bóng đá Việt Nam đón Tết trên tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ”, cầu thủ nghỉ Tết vẫn hiểu rằng họ cần tránh sự quá đà, để giữ phong độ và giữ sự nghiệp của chính mình!

(Dân trí)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm