Liên tiếp trên 2 số báo NNVN ngày 25/7 và 7/8 đề cập đến việc Cty CP BVTV Sài Gòn tồn gần 320 tấn giống bắp quá đát trị giá 22,8 tỷ đồng do Cty Monsanto cung cấp có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của ông Nguyễn Anh Thi (Việt kiều Mỹ), nguyên Trưởng VP Đại diện Monsanto ở Thái Lan, VN và sau này là TGĐ Cty TNHH Dekab, một công ty “con” của Tập đoàn này.
Mặc dù, cách đây hơn 1 năm, ngày 17/8/2011 ông Thi thay mặt Monsanto chấp nhận giải pháp “đổi hàng” bằng cách ký biên bản thỏa thuận với Cty CP BVTV Sài Gòn (SPC), sau đó SPC đã xuất hết hàng quá đát cho Monsanto. Thế nhưng, đến nay vẫn dậm châm tại chỗ.
Thế nên, việc Tập đoàn Monsanto vừa có thông báo ông Thi nghỉ việc, được xem là bước “tiến bộ” của thái độ cầu thị, hợp tác trước công luận để xảy ra sự việc lùm xùm nói trên. Tuy nhiên, điều mong đợi là Monsanto phải có trách nhiệm giải quyết dứt điểm món “nợ” gần 320 tấn giống bắp quá đát cho Cty SPC trong thời gian sắp đến.