| Hotline: 0983.970.780

Thả một con rùa có màu vàng sọc đen quý hiếm về biển

Thứ Sáu 11/01/2019 , 18:18 (GMT+7)

Ngày 11/1, Chi cục Thủy sản (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên) phối hợp với Đồn Biên phòng Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu) thả một con thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa biển này có màu vàng sọc đen

Cá thể rùa biển này được ông Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1960, ngư dân thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) phát hiện và vớt được.

Trước đó, sáng ngày 10/1/2019, ông Nguyễn Văn Hợi (sinh năm 1960, ngư dân thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) khi khai thác hải sản trên biển phát hiện và vớt được con rùa. Ông Hợi đã đưa con rùa vào bờ và báo cho đồn Biên phòng Xuân Thịnh và chính quyền địa phương.

Cá thể rùa biển này có màu vàng sọc đen. Kích thước, dài 40cm, rộng 25cm. Trọng lượng nặng 3,7kg.

Ông Trần Ngọc Nhạn, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên cho biết: Đây là cá thể thuộc họ rùa biển. Đây thuộc loại động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ. Sau khi nhận được thông tin về việc ngư dân vớt được rùa biển, Chi cục Thủy sản đã tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi thả về biển. Còn rùa này khi được thả về môi trường biển tự nhiên vẫn còn khỏe mạnh.

Cá thể rùa biển này có màu vàng sọc đen. Kích thước, dài 40cm, rộng 25cm. Trọng lượng nặng 3,7kg

Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên khuyến cáo, ngư dân khi vớt được các loài rùa trên biển cần báo cho chính quyền địa phương biết. Tránh tình trạng bắt, buôn bán và sử dụng các loài rùa biển hoang dã quý hiếm, vi phạm các quy định của pháp luật.

Xem thêm
Biến phụ phẩm nông nghiệp thành nguồn thức ăn chăn nuôi chính

Thay đổi thói quen canh tác, nhiều nông dân ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã biến những phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch thành thức ăn chăn nuôi cho hiệu quả cao.

Tiêm vacxin bao vây ngăn bệnh viêm da nổi cục lây lan

Quảng Bình Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình đang tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường tiêm vacxin, ngăn chặn bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò lây lan.

Xây dựng dữ liệu số phục vụ quản lý sản xuất lúa

Ngày 22/4, Cục Trồng trọt phối hợp cùng IRRI tổ chức hội thảo tham vấn, đánh giá và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ quản lý sản xuất lúa hiệu quả.