| Hotline: 0983.970.780

Thạch Hà chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Thứ Tư 13/03/2013 , 08:44 (GMT+7)

Thạch Hà là huyện nằm phụ cận TP Hà Tĩnh, toàn huyện có hơn 145 nghìn nhân khẩu sinh sống dựa vào hơn 22 nghìn ha đất nông nghiệp.

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có hơn 80% dân số sống phụ thuộc hoàn toàn vào SXNN. Để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, những năm gần đây Thạch Hà mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng NTM, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống người dân trên địa bàn.

Thạch Hà là huyện nằm phụ cận TP Hà Tĩnh, toàn huyện có hơn 145 nghìn nhân khẩu sinh sống dựa vào hơn 22 nghìn ha đất nông nghiệp. Từ năm 2010 trở về trước, người dân nơi đây SXNN theo hướng bán thâm canh, manh mún, nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế đạt thấp kéo theo đó đời sống người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, ngay sau khi bắt tay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (đầu năm 2011), Thạch Hà đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng NTM từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.


Huyện Thạch Hà khuyến khích người nông dân phát triển chăn nuôi lợn theo quy mô lớn

Ngoài các chính sách chung của tỉnh, huyện Thạch Hà đã dành hơn 11 tỉ đồng từ ngân sách để hỗ trợ các xã xây dựng đề án phát triển SX, chăn nuôi theo từng năm. Khuyến khích người dân thực hiện theo chủ trương của huyện bằng cách cử cán bộ về tập huấn kỹ thuật cho bà con; hỗ trợ giống cây, con; thủy lợi phí; đầu tư xây dựng các mô hình điểm phục vụ tham quan, học tập kinh nghiệp. Bên cạnh đó huyện cũng đã và đang tập trung chuyển đổi ruộng đất, ưu tiên cấp đất, vay vốn lãi suất thấp tại các ngân hàng để người dân có điều kiện thuận lợi nhất mở rộng quy mô SX, chăn nuôi.

Ông Nguyễn Phi Quang, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, cho biết: “Chúng tôi cho rằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiện nay không chỉ tạo bước đột phá ở Thạch Hà chúng tôi mà đây là một chủ trương lớn của tỉnh, bởi nó sẽ góp phần rất lớn thay đổi tư duy, tập quán SX, chăn nuôi manh mún, nhỏ lẻ của người nông dân. Đồng thời, tạo điều kiện để họ tiếp cận với các tiến bộ KHKT nhằm đưa sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao”.

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thạch Hà, cho biết: Gần đây, ở huyện nổi lên phong trào nuôi cá chẽm nước lợ, bởi loài cá này vừa dễ nuôi, cho hiệu quả kinh tế cao và rất được người dân ưa chuộng. Hiện toàn huyện hiện có 191 cụm lồng nuôi chủ yếu tập trung ở xã Thạch Sơn, Thạch Đỉnh. Thời gian tới chúng tôi sẽ khuyến khích các xã vùng bãi ngang như Thạch Khê, Thạch Lạc, Tượng Sơn… nhân rộng mô hình nuôi cá chẽm này.

Cũng theo ông Quang, kế hoạch của huyện đề ra là từ năm 2013 trở đi chú trọng khâu quy hoạch SX, chăn nuôi phù hợp với đặc thù của từng địa phương, có sự thống nhất, đồng bộ với quy hoạch NTM gắn với chiến lược phát triển lâu dài, bền vững. Theo đó, năm nay Thạch Hà chỉ đạo các xã Thạch Thắng, Tượng Sơn, Thạch Lạc, Thạch Hội, Thạch Thanh, Thạch Ngọc, Thạch Lưu, Phù Việt… xây dựng vùng thâm canh lúa chất lượng cao, lúa lai, bình quân mỗi xã SX tập trung từ 20 ha trở lên. Xây dựng 9 - 10 cánh đồng mẫu với tổng diện tích 1.000 ha, sử dụng các giống VTNA2, RVT, ĐTL2. Vùng SX cá - lúa kết hợp 120 ha ở các xã vùng biển ngang. Phát triển 5 - 7 vùng SX rau củ quả tập trung, quy mô mỗi vùng tối thiểu 2 ha. Đồng thời, hỗ trợ, SX các loại nấm ăn, nấm dược liệu, phấn đấu mỗi xã điểm có 15 - 20% số hộ SX nấm; có 1 trang trại nấm quy mô 1.000 m2 trở lên.

Về chăn nuôi, Thạch Hà tập lựa chọn các con nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng trên địa bàn và cho hiệu quả kinh tế cao như lợn, hươu, bò, cá chẽm, cá điêu hồng, tôm… để đầu tư nhân rộng. Theo đó, tổng diện tích huyện quy hoạch phát triển chăn nuôi khoảng 5.000 ha.

Với những chính sách ưu đãi cho phát triển SXNN trên, Thạch Hà phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 25% số xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM; đến năm 2020 có 30/30 xã đạt xã NTM.

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.