| Hotline: 0983.970.780

Thách thức đánh nhau, một thanh niên bị đâm thấu ngực

Thứ Ba 12/06/2018 , 20:23 (GMT+7)

Sau khi thách thức nhóm thanh niên đang nhậu đánh nhau,  Cảnh bị nhóm nhậu đánh “hội đồng” nên Cảnh bỏ chạy về cầu cứu bạn, được bạn mình hưởng ứng liền quay lại nhóm nhậu đánh trả...

 Đối tượng Cảnh bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt giam khẩn cấp (ảnh do CA cung cấp)  

Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã thực hiện lệnh bắt giam khẩn cấp Nguyễn Minh Cảnh (21 tuổi, trú ấp Long Bình, xã Long Kiến, Chợ Mới) về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra: Vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 1/5, Nguyễn Minh Cảnh cùng  nhóm bạn gồm : Bùi Thanh Kềm (29 tuổi); Huỳnh Thị Tú Trinh (16 tuổi) và Ngọc (bạn của Trinh) cùng ngụ ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tổ chức nhậu ở quán gần nhà. Lúc này, Đinh Hữu Thiện (28 tuổi)  và Nguyễn Tấn Được (17 tuổi) cùng ngụ địa phương,  đang  ngồi nhậu bàn kế bên, thấy vậy Thiện đem bia qua mời, rồi rủ Trinh và Ngọc  nhậu tiếp “tăng 2” ở nhà Được.

 Thấy đã khuya mà không thấy Trinh và Ngọc về, Cảnh liền đến nhà Được kêu về, tại đây Trinh và Ngọc không chịu về. Bực tức vì quê mặt nên Cảnh chỉ tay, rồi chửi thề và thách đánh nhau với từng người đang ngồi nhậu. Tự dưng bị Cảnh chửi nên Thiện và Đào Văn Khang (19 tuổi, trú ở địa phương) liền nhảy vô đánh Cảnh.

Bị nhóm nhậu đánh “hội đồng”, Cảnh bỏ chạy, về nói lại với Kềm. Sau khi nghe Cảnh nói Kềm lấy cây kéo bỏ vào người, cùng Cảnh đến tìm nhóm của Thiện trả thù. Khi đến nhà Được, Cảnh lượm một khúc cây đầu nhọn, dài khoảng 60cm bên lề đường liền lao vào đánh nhóm của Được đang ngồi nhậu. Bị bất ngờ, cả nhóm Được bỏ chạy, chỉ có Khang chạy không kịp, nên bị Kềm và Cảnh dùng hung khí đâm thấu ngực.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.    

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm