| Hotline: 0983.970.780

Thái cảnh giác kế hoạch biểu tình của phe áo đỏ

Chủ Nhật 12/09/2010 , 14:28 (GMT+7)

Thái Lan đang tăng cường an ninh trước kế hoạch phe "áo đỏ" tổ chức kỷ niệm cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của ông Thaksin Shinawatra.

Phe "áo đỏ" biểu tình trên đường phố Bangkok

Người phát ngôn của Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES) của Thái Lan, Đại tá Sansern Kaewkamnerd ngày 11/9 thông báo CRES vừa họp tại thủ đô Bangkok và đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh theo dõi sát mọi hoạt động của phe "áo đỏ" từ ngày 12-19/9.

Dưới sự chủ tọa của Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban, CRES đã thảo luận tình hình ở Bangkok cũng như tại tỉnh Nonthaburi sau khi phát hiện và vô hiệu hóa ba thiết bị gây nổ hồi giữa tuần.

Cũng tại buổi họp trên, CRES còn thảo luận về kế hoạch của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) tổ chức các hoạt động kỷ niệm cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của ông Thaksin Shinawatra ngày 19/9/2006.

Lực lượng Cảnh sát Thủ đô được giao nhiệm vụ tăng cường tuần tra giám sát chặt tình hình, trong khi Quân khu 1 được lệnh hỗ trợ hoạt động đảm bảo an ninh của cảnh sát chống bạo động. Các đơn vị cơ động phản ứng nhanh cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Giới chức trách Thái Lan khuyến cáo những người tham gia cuộc tụ tập phải kiềm chế và không có bất cứ hành động phạm pháp nào. Tân Tư lệnh cảnh sát quốc gia Wichean Potephosree đã chỉ thị cho lực lượng cảnh sát dử dụng các biện pháp thương lượng và đề nghị hợp tác để đảm bảo cuộc biểu tình diễn ra một cách hòa bình.

Trước đó, Phó Thủ tướng Suthep trấn an người dân Thái Lan không nên quá lo lắng vì chính phủ sẽ tăng cường gìn giữ trật tự an ninh.

Phe “áo đỏ” ủng hộ UDD dự định trong các ngày từ 12 -19/9 tổ chức các hoạt động tuần hành từ tượng đài Vua Rama 6 đến giao lộ Ratchaprasong và tượng đài Chiến thắng ở trung tâm Bangkok, đặt hoa tại các nhà tù đang giam giữ các thủ lĩnh UDD ở thủ đô cũng như các tỉnh.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.