Theo đó, Thủ tướng Thái Lan yêu cầu tất cả mọi người dân đều bị cấm rời khỏi nhà từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng, bắt đầu từ ngày thứ Sáu (3/4) nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.
Điều khoản miễn trừ lệnh giới nghiêm được ưu tiên đối với một số lĩnh vực gồm nhân viên y tế và ngân hàng, lực lượng hậu cần vận chuyển và đóng gói các sản phẩm tiêu dùng, nông sản, dược phẩm, vật tư và thiết bị y tế, báo chí, xăng dầu, bưu kiện hoặc hàng hóa xuất nhập khẩu.
Ngoài ra còn có bộ phận thực hiện việc di chuyển người nghi mắc virus đến khu vực cách ly cũng như những người làm việc ca đêm hoặc những người đi hoặc nhập cảnh từ sân bay chứng minh rõ mục đích đi lại hoặc giới chức đang thi hành nhiệm vụ công cũng được phép rời khỏi nhà trong trường hợp khẩn cấp.
Bất cứ người nào vi phạm sẽ phải chịu án tù không quá 2 năm và hoặc phải chịu phạt khoản tiền không quá 40.000 baht, xấp xỉ 30 triệu VNĐ.
Chính phủ cũng để ngỏ khả năng sẽ sẵn sàng áp dụng những điều khoản khắt khe hơn tại bất kỳ địa phương nào nhằm điều chỉnh chế tài cho phù hợp với tình hình chống đại dịch.
Liên quan đến các biện pháp cứu trợ, Thủ tướng Prayut cho biết sẽ có ba quỹ được thiết lập để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của Covid-19 cùng với nhiều gói kích thích kinh tế sẽ được triển khai sớm như hỗ trợ tài chính, giãn hoặc đình nợ, tăng thanh khoản và cơ cấu lại nợ.
“Chính quyền đã tổ chức các trung tâm để phân phối khẩu trang cho người dân. Tôi không cho phép bất cứ ai tích trữ sản phẩm và lợi dụng tình huống khó khăn này để trục lợi”, Tướng Prayut tuyên bố, đồng thời đang nghiên cứu tiến đến hoãn hoạt động nhập cảnh vào Thái Lan từ nay đến ngày 15 tháng Tư .
Về hoạt động truyền thông, mỗi ngày chính phủ sẽ tổ chức một cuộc họp giao ban do Trung tâm Quản lý dịch bệnh Covid-19 chủ trì.
Người đứng đầu đất nước cũng kêu gọi mọi người dân hãy hợp tác để chống đại dịch vì mục tiêu cuối cùng là chiến thắng.
Tiến sĩ Taweesin Visanuyothin, phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý dịch bệnh Covid-19 của chính phủ, trước đó đã giải thích sự cần thiết của lệnh giới nghiêm.
"Các biện pháp trước đây đã làm chậm số ca lây nhiễm hàng ngày nhưng vẫn không giảm được. Ngay từ đầu, chúng tôi dự định sẽ dần dần áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn theo thứ tự từ mềm đến khắc nghiệt", ông Taweesin nói.