| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan cân nhắc dự luật Mía đường mới

Thứ Hai 08/07/2019 , 10:43 (GMT+7)

Văn phòng Ủy ban Mía đường Thái Lan (OCSB) sẽ sớm đệ trình một dự luật Mía đường sửa đổi lên Bộ Nông nghiệp trước khi trình chính phủ phê chuẩn.

Tổng thư ký OCSB, bà Worawan Chitaroon cho biết, một khi dự luật Mía đường mới được Hội đồng Nhà nước cân nhắc và sau đó sẽ được chuyển lên nội các phê chuẩn chính thức, thay thế Đạo luật Mía đường cũ BE 2527 không còn phù hợp.

Nông dân Thái Lan thu hoạch mía.

Theo đó, dự luật mới sẽ cho phép mía được sử dụng làm nguyên liệu cho nhiều sản phẩm khác thay vì chỉ làm đường và nó cũng sẽ phế bỏ các điều khoản vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bà Worawan cho biết, đạo luật Mía đường hiện hành được vận dụng từ năm 1984. Tuy nhiên hiện sau khi nền kinh tế hội nhập có một số điều khoản không tuân thủ cam kết của Thái Lan đối với các quy tắc quốc tế. Vấn đề này từng khiến Brazil đệ đơn khiếu nại lên WTO tố Thái Lan trợ cấp cho ngành công nghiệp mía đường, vi phạm các quy định của WTO.

Luật Mía đường mới sẽ có lợi cho nhiều thành phần kinh tế ở Thái Lan.

Theo The Nation, dự thảo luật mới sẽ cho phép nông dân sử dụng mía để sản xuất các sản phẩm khác thu được lợi nhuận mà còn giúp các nhà máy chế biến trong nước cũng như người tiêu dùng và nền kinh tế quốc gia cùng hưởng lợi.

Trong đó, đặc biệt là các ngành công nghiệp xăng sinh học và hóa sinh thuộc Hành lang kinh tế phía Đông của quốc gia.

Ông Narathip Anantasook, Chánh Văn phòng Hiệp hội Nông dân sản xuất mía Thái Lan cho biết, bắt đầu từ tháng 9 tới nước này buộc phải tuân thủ các quy định của WTO.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất