| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan chơi xấu vẫn thua đau tuyển Việt Nam

Thứ Tư 05/06/2019 , 21:44 (GMT+7)

Dù chỉ là một trận giao hữu, đội chủ nhà của King’s Cup lại sử dụng lối chơi rắn để ngăn cản thầy trò Park Hang-seo.

Bàn thắng của VN được ghi vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu

Hai cầu thủ va chạm nhiều nhất trong trận đấu tối 5/6 là Văn Hậu và Thitipan. Ngay từ đầu trận, ở phút thứ 9, tiền vệ số 8 của Thái Lan thực hiện pha bỏ bóng đá người. Chân của Thitipan thúc vào mạng sườn Văn Hậu, khiến hậu vệ Việt Nam đau đớn và cần phải nhờ tới sự trợ giúp của các bác sĩ.

Văn Hậu nằm sân sau pha chơi xấu của Thitipan.

Sang hiệp hai, ở phút 63, Thitipan tiếp tục chơi xấu Văn Hậu. Xuất phát từ pha va chạm giữa Duy Mạnh và Supachok, cầu thủ hai đội xô xát. Lẩn trong đám đông, Thitipan giơ tay tát vào mắt Văn Hậu, nhưng một lần nữa tiền vệ này thoát khỏi án phạt của trọng tài. Người thay Thitipan nhận thẻ vàng là đội trưởng Theerathon.

Không chỉ Thitipan đá xấu, nhiều cầu thủ đội chủ nhà khác cũng nhăm nhe ý đồ làm đau cầu thủ áo đỏ. Phút 75, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị - Công Phượng - có khoảng trống lớn bên góc trái. Anh tăng tốc và chuẩn bị xâm nhập vòng cấm Thái Lan, nhưng bị trung vệ Pansa cản lại bằng một pha sút thẳng vào ống đồng.

Thái Lan, với lợi thế chủ nhà và quyết tâm khôi phục danh tiếng, chơi quyết tâm và đầy nỗ lực. Trong 90 phút, họ một lần đưa được bóng vào lưới khung thành Văn Lâm, nhưng không được công nhận do trước đó đã phạm lỗi. Trái lại, Việt Nam chơi chắt chiu với thế trận phản công. Quang Hải cùng đồng đội sút ít hơn, nhưng độ nguy hiểm của các pha dứt điểm không thua kém “Voi chiến”.

Anh Đức bị các hậu vệ Thái Lan theo kèm rất chặt. Ảnh: Dân trí.

Một ngày không thể cay đắng hơn cho tuyển Thái Lan khi lão tướng Anh Đức đánh đầu ở tư thế trống trải, ấn định tỷ số 1-0 cho các nhà vô địch Đông Nam Á vào phút cuối cùng.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm