| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan hoàn thiện sân vận động cho VCK U23 châu Á

Thứ Ba 07/01/2020 , 10:47 (GMT+7)

4 sân thi đấu Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani), Tinsulanon (Songkhla) và Chang Arena (Buriram) đều đã hoàn thiện cho VCK U23 châu Á.

Chang Arena là nơi U23 Việt Nam thi đấu.

Ngay trước thềm VCK U23 châu Á 2020, nước Thái Lan đã hoàn thành 4 sân vận động đăng cai các trận đấu của giải. Cả 4 sân Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani), Tinsulanon (Songkhla) và Chang Arena (Buriram) đều được thông báo sẵn sàng cho giải đấu. 

Điều này đã được Chủ tịch của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan, ông Somyot Pumpanmuang chia sẻ với giới truyền thông ngày 7/1:

"Chúng tôi tự hào thông báo rằng 4 sân vận động tại VCK U23 châu Á 2020 đã hoàn tất quá trình cải tạo và sẵn sàng cho các trận đấu".

Được đăng cai VCK U23 châu Á là một niềm vinh dự lớn cho Thái Lan và điều này sẽ thúc đẩy Thái Lan cải thiện và thay đổi các sân vận động theo hướng chuẩn châu Á. Đây được coi là sự khởi đầu cho việc đưa bóng đá quốc tế đến các thành phố khác nhau, giúp Thái Lan thể hiện tiềm năng của mình" - Chủ tịch Somyot phát biểu. 

Đội tuyển chủ nhà U23 Thái Lan sẽ thi đấu trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok. Trong khi U23 Việt Nam đá trên sân Chang Arena tại Buriram. Đây là sân nhà của CLB Buriram United - nơi Lương Xuân Trường từng thi đấu. 

Sân Chang Arena cũng là nơi chứng kiến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại King's Cup 2019 và Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà. 

Tháng 5/2019, Thái Lan suýt chút nữa bị tước quyền đăng cai tổ chức VCK U23 châu Á 2020 do không thể hoàn thiện sân 700th Anniversary (Chiang Mai) kịp tiến độ. Tuy nhiên, Hiệp hội bóng đá nước này đã kịp thay thế bằng sân Chang Arena trước khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đến kiểm tra lần cuối.

Thời gian diễn ra VCK U23 châu Á là từ ngày 8/1/2020 đến ngày 26/1/2020. Giải đấu này sẽ chọn ra 3 đội bóng đứng đầu cùng với nước chủ nhà Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020.

 

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.