| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan không gọi ngôi sao chơi bóng ở Nhật và châu Âu dự AFF Cup

Thứ Bảy 15/09/2018 , 06:53 (GMT+7)

Trước sức ép phải thành công ở giải đấu số một khu vực, LĐBĐ xứ chùa vàng vẫn tỏ thái độ cứng rắn, và giữ nguyên lập trường ban đầu là chỉ cử đội hình trẻ dự AFF Cup 2018.

Ông thầy người Serbia còn xác nhận việc không triệu tập 4 ngôi sao hàng đầu của Thái Lan

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Milovan Rajevac trong buổi họp chiều 14/9 đã công bố kế hoạch cho hai giải đấu lớn là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Somyot Poompanmoung, thầy ngoại của Thái Lan cho biết đội bóng của ông sẽ đấu giao hữu với Hong Kong, sau đó là Trinidad & Tobago.

Bên cạnh đó, ông thầy người Serbia còn xác nhận việc không triệu tập 4 ngôi sao hàng đầu của Thái Lan, gồm Chanathip, Dangda, Kawin và Theerathon dự AFF Cup 2018. Lý do ông đưa ra là giải đấu khu vực không thuộc FIFA quản lý. Những đội bóng chủ quản của 4 cầu thủ này, tại Nhật Bản và châu Âu, sẽ viện lý do từ chối.

Rajevac cũng bóng gió, rằng muốn giữ sức cho các trụ cột để hướng tới giải đấu lớn và quan trọng hơn, Asian Cup 2019, bắt đầu từ tháng 1.

Không gọi gương mặt nào chơi bóng ở nước ngoài, chiến lược gia 64 tuổi sẽ dành toàn bộ cơ hội cho các cầu thủ đang chơi ở Thai League. Dù vậy, truyền thông Thái Lan tỏ ý lo lắng bởi lứa cầu thủ trẻ Thái thi đấu không tốt ở giải U23 châu Á và ASIAD 2018.

Xem thêm
Cần Thơ dâng lễ vật giỗ Tổ

Mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, TP Cần Thơ trang trọng dâng hương và lễ vật lên các Vua Hùng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết được giao.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam gặp vấn đề về tâm lý'

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong phòng họp báo sau trận, ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, còn tinh thần toàn đội căng cứng nên đá không đúng ý đồ.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.