| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan không khoan nhượng với nông dân biểu tình

Thứ Ba 26/11/2019 , 15:51 (GMT+7)

Khoảng 2.000 người biểu tình đã kéo đến trụ sở chính phủ gây sức ép yêu cầu hoãn lệnh cấm sử dụng ba loại thuốc trừ sâu có hoạt chất paraquat.

Theo đó, người biểu tình đã đệ một bức thư lên Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha yêu cầu đánh giá cụ thể một cách khoa học về tác hại của ba loại thuốc trừ sâu paraquat, chlorpyrifos and glyphosate chuẩn bị phải dừng sử dụng trên đồng ruộng từ 1/12 tới.

Người biểu tình tiến về trụ sở chính phủ

Đồng thời, đại diện các nhóm hội biểu tình cũng trưng các bằng chứng về tác động tiêu cực của lệnh cấm đến nền kinh tế, đặc biệt là tổn hại đến sinh kế của hàng triệu nông dân  cũng như sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản Thái Lan.

Động thái biểu tình hôm nay là đỉnh điểm của các cuộc tranh cãi kéo dài trong nước xung quanh quyết định của chính phủ Thái Lan vì liên quan đến lợi ích giữa các đảng phái, nhóm hội. Thậm chí, ở tầm vóc quốc tế, việc chính phủ quay lưng với hoạt chất glyphosate- thành phần chính của thương hiệu thuốc diệt cỏ Roundup cũng phải chịu nhiều sức ép từ Mỹ trước đó.

Khoảng trên 11 triệu nông dân sẽ phải chịu tác động từ lệnh cấm

Đảng  Bhum Jai Thai- tổ chức được cho là đi đầu hưởng ứng lệnh cấm, trong đó có Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul vẫn kiên trì bảo vệ lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ 1/12 tới. Ông Anutin cho rằng, sức khỏe cộng đồng phải được đặt lên ưu tiên hàng đầu.

“Chúng tôi phải lắng nghe tất cả các ý kiến và sẽ lựa chọn một giải pháp ít tranh cãi nhất có thể. Tuy nhiên, tôi là người chịu trách nhiệm về sức khỏe của người dân nên tôi vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình”, ông Anutin tuyên bố.

Hồi tuần trước, tổ chức đại diện thương mại cho các tập đoàn sản xuất thuốc bảo vệ thực vật CropLife Asia có trụ sở tại Singapore cũng lên tiếng đề nghị Thủ Prayuth lùi lệnh cấm vì nguy cơ tổn hại đến khu vực nông nghiệp.

Trong khi đó, glyphosate hiện đã bị nhiều quốc gia cấm sử dụng và lưu hành như Việt Nam và Áo vì bị cáo buộc là nguyên nhân gây bệnh ung thư. Trước đó, tại Mỹ cũng có hàng loạt các vụ kiện tụng đòi nhà sản xuất Monsanto phải bồi thường cho các nạn nhân bị ung thư trong nước.

Hiện có khoảng 11 triệu nông dân Thái Lan tại quốc gia 69 triệu người  sẽ phải chịu tác động từ lệnh cấm sắp tới.

Thái Lan hiện vẫn là nước xuất khẩu ba loại nông sản hàng đầu thế giới gồm gạo, cao su và đường có sử dụng ba loại thuốc diệt cỏ paraquat.

 

(Bloomberg)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất