| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan lo ngại gạo giá rẻ Trung Quốc

Thứ Bảy 15/06/2019 , 16:58 (GMT+7)

Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đang phản ứng hết sức gay gắt sau khi biết tin Trung Quốc “phá bĩnh”  thị trường gạo xuất khẩu.

Theo tờ Bangkokpost, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Trung Quốc đang cố gắng bán tháo gạo loại thường hoặc tồn kho với số lượng lớn của nước này đi các nước châu Phi.

Nhiều loại gạo bày bán ở hệ thống siêu thị Bangkok

Nguồn tin từ ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan cho hay, năm nay ước tính Trung Quốc sẽ đạt sản lượng 120 triệu tấn lương thực và dự kiến sẽ tăng cường xuất khẩu mặt hàng gạo có phẩm cấp thấp lên trên 3 triệu tấn đi thị trường châu Phi, so với khoảng 1,5- 2 triệu tấn như các năm trước đây.

Về giá, các nhà xuất khẩu Trung Quốc đang xuất bán đối với loại 5% tấm ở mức 300 USD/tấn (9.370 bạt), trong khi loại cùng phẩm cấp của Thái Lan hiện là 390 USD, Ấn Độ là 370 USD và Việt Nam là 360 USD/tấn.

Theo ông Chookiat, việc Trung Quốc bán gạo với giá rất thấp so với các nước, nhất là với Thái Lan sẽ khó lòng đạt mục tiêu xuất khẩu mặt hàng này trong năm nay vì không cạnh tranh nổi giá như Trung Quốc rao bán.

Mục tiêu xuất khẩu được lượng gạo dữ trữ tồn kho giá tốt bị đe dọa vì khó cạnh tranh

Năm ngoái, Thái Lan xuất khẩu tổng cộng 11,09 triệu tấn gạo, thấp hơn con số 11,67 triệu tấn của năm 2017. Tuy giảm 5% về lượng nhưng giá trị lại tăng 8,3%, đạt 5,61 tỷ USD so với 5,18 tỷ USD của năm 2017. Cụ thể, giá gạo xuất khẩu trung bình của nước này năm 2018 đạt 507 USD/tấn, tăng 14,1% so với năm 2017…

Dự tính, trong năm 2019, các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 9,5 triệu tấn nhưng theo ông Chookiat, nhiều khả năng việc Trung Quốc tung ra thị trường khối lượng lớn gạo giá thấp sẽ khiến mục tiêu của Thái Lan khó đạt.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm