| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan mơ dự World Cup

Thứ Tư 24/12/2014 , 09:46 (GMT+7)

Trong lịch sử, bóng đá Thái Lan đã 2 lần góp mặt tại sân chơi Olympic nhưng chưa một lần được dự World Cup.

Worawi Makudi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa khẳng định trên tờ Bangkok Post rằng ĐTQG Thái Lan sẽ nhận được số tiền thưởng lên đến 300 triệu baht (gần 200 tỷ đồng) nếu giành vé dự World Cup 2018, còn đội Olympic sẽ nhận 100 triệu baht (hơn 60 tỷ đồng) nếu giành quyền tham dự Olympic 2016.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi thầy trò HLV Kiatisak trở về nước cùng chiếc Cup vô địch AFF Cup 2014.

“Đội bóng của chúng tôi hiện tại là số 1 Đông Nam Á. Dàn cầu thủ trẻ này cũng đã lọt vào bán kết ASIAD 17 và không còn gì phải nghi ngờ, họ chính là tương lai của bóng đá Thái Lan. Vì thế mục tiêu tiếp theo mà chúng tôi hướng tới là giành vé tham dự Olympic 2016 và World Cup 2018", Makudi nói.

Trong lịch sử, bóng đá Thái Lan đã 2 lần góp mặt tại sân chơi Olympic nhưng chưa một lần được dự World Cup.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.