| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan sắp giải phóng hết 18 triệu tấn gạo tồn kho

Thứ Năm 20/07/2017 , 09:03 (GMT+7)

Ngày 18/7, 11 nhà XK và thương nhân ngành gạo Thái Lan đã đấu thầu để mua 160.000 tấn gạo trong kho dự trữ của Chính phủ nước này.

Theo bà Duangporn Rodphaya - Tổng giám đốc Cục ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, số lượng 160.000 tấn gạo này nếu được Chính phủ đồng ý bán, sẽ có giá trị khoảng 1,1 tỷ Baht. Bộ Thương mại Thái Lan sẽ kiểm tra lại hồ sơ dự thầu của các nhà đấu thầu trước khi trình lên Hội đồng gạo quốc gia phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Thái Lan cũng đang sắp xếp tổ chức một đợt đấu giá khác, bán 2,6 triệu tấn gạo không dùng làm thực phẩm. Lượng gạo này được dự trữ từ khi Chính phủ của bà Yingluck Shinawatra bắt đầu nắm quyền và tổ chức thu mua từ nông dân với mức giá cao hơn giá thị trường rất nhiều. Đẩy kho dự trữ gạo chính phủ lên mức cao kỷ lục hơn 18 triệu tấn. Cơ chế thu mua gạo này đã tạo ra gánh nặng chi tiêu ngân sách khổng lồ cho Chính phủ, đồng thời khiến chất lượng gạo dự trữ bị giảm mạnh.

Bà Duangporn cho hay: “Nếu chúng tôi có thể mở đợt đấu thầu số gạo này sớm, sẽ giúp cắt giảm chi tiêu ngân sách khoảng 5 triệu Baht/ngày và chúng tôi có thể hoàn thành mục tiêu bán toàn bộ kho gạo dự trữ Chính phủ (khoảng 18 triệu tấn) trong tháng 7/2017 theo kế hoạch”.

Bà cũng nhận định rằng, việc Thái Lan giải phóng toàn bộ kho dự trữ gạo chính phủ trong năm 2017 sẽ giúp giảm áp lực lên giá gạo nước này. Thời điểm này, giá gạo tại Thái Lan đang tăng khi cả các nước SX và NK gạo lớn trên thế giới đều đang bị giảm nguồn cung gạo do thời tiết bất lợi, buộc họ phải tìm kiếm nguồn gạo từ Thái Lan.

Bangladesh và Sri Lanka gần đây đã bắt đầu các cuộc thảo luận với Thái Lan để mua khẩn cấp 400.000 tấn gạo nhằm tăng cường các kho dự trữ đều đang giảm, sau khi SX lúa gạo tại các nước này chịu thiệt hại nặng nề bởi hạn hán và lũ lụt. Mỗi nước đang tìm mua 200.000 tấn gạo, phần lớn là gạo đồ và gạo trắng thường.

(Theo Bangkok Post)

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm