| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan sắp mất vị thế cường quốc xuất khẩu gạo

Thứ Ba 28/07/2020 , 18:42 (GMT+7)

Thái Lan sắp mất vị thế cường quốc xuất khẩu gạo vào tay Trung Quốc - đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tương lai.

Nhân công bốc xếp gạo xuất khẩu ở Thái Lan. Ảnh: The Nation

Nhân công bốc xếp gạo xuất khẩu ở Thái Lan. Ảnh: The Nation

Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, ông Chookiat Ophaswongse cho biết, tổ chức này đang theo dõi chặt chẽ hoạt động xuất khẩu gạo của Trung Quốc, quốc gia đã gia tăng đáng kể về mặt khối lượng gạo xuất khẩu trong vài năm vừa qua.

Theo các số liệu thống kê đáng tin cậy, vào năm ngoái, Trung Quốc đã xuất khẩu được tổng cộng 2,7 triệu tấn gạo và dự kiến năm nay ​​sẽ có thể đạt 3,2 triệu tấn.

Ông Chookiat cho biết thêm, dự báo hoạt động xuất khẩu gạo của Trung Quốc ​​sẽ tăng từ 5 triệu tấn lên 6 triệu tấn trong vài năm tới nhờ bộ giống lúa lai đa dạng và có năng suất cao.

Vị chuyên gia lúa gạo này cũng cho rằng, bên cạnh Trung Quốc, Myanmar cũng đang trên đường trở thành một cường quốc xuất khẩu gạo khi trong năm nay đã xuất khẩu được tới 2 triệu tấn và dự kiến ​​sẽ tăng lên 3 triệu tấn trong năm 2021 tới.

Nguyên nhân khiến Thái Lan sắp mất vị thế cường quốc xuất khẩu gạo trên thị trường lương thực thế giới là do các quốc gia đối thủ cạnh tranh đã mạnh tay đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển các giống lúa mới để cải thiện chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường.

Hôm đầu tháng này, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đã điều chỉnh giảm dự báo xuất khẩu gạo của nước này trong năm nay từ 7,5 triệu tấn xuống còn 6,5 triệu tấn.

Hồi đầu năm nay, Hiệp hội này đã tính toán lượng gạo xuất khẩu trong năm 2020 sẽ sụt giảm tới 32% so với năm ngoái, xuống còn 3,14 triệu tấn và đạt giá trị 2,2 tỷ USD.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm