| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan sẽ xuất thêm 1 triệu tấn gạo sang Trung Quốc

Thứ Ba 26/11/2019 , 10:45 (GMT+7)

Tuyên bố của Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan được đưa ra sau cuộc gặp gỡ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Zhang Jiwen hôm 25/11.

Ông Chalermchai Sri-on cho biết, Thái Lan đã hoàn tất danh sách đợt 2 các doanh nghiệp kinh doanh gạo đủ tiêu chuẩn xuất sang thị trường Trung Quốc để sớm đạt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo sớm nhất có thể.

Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan và Phó Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc tại cuộc gặp hôm 25/11

 “Hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan sang thị trường lớn Trung Quốc đang ngày một mở rộng. Trong đợt gửi danh sách các nhà xuất khẩu gạo lần thứ nhất đến ngành hải quan Trung Quốc, chúng tôi đã rà soát rất kỹ 49 doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn an toàn, bao gồm cả các nhà sản xuất lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, ông Chalermchai cho biết

Người đứng đầu ngành nông nghiệp Thái Lan cũng tiết lộ, việc Trung Quốc mở cửa cho các doanh nghiệp gạo đợt thứ hai này là một dấu hiệu tích cực, là cơ hội để ngành gạo Thái Lan có thể xuất khẩu thêm 1 triệu tấn gạo sang thị trường này, ước tính đạt kim ngạch khoảng 27 tỷ bạt, tương đương 855 triệu USD.

Ngoài ra, tại cuộc gặp gỡ vừa qua, hai bên cũng đã thảo luận về các cơ hội xuất khẩu nhiều loại nông sản khác của Thái Lan sang Trung Quốc như trái cây, khoai mì (sắn lát), thịt lợn đông lạnh, gia súc sống và yến sào…

Cửa khẩu Đông Hưng (Dongxing) cũng rất thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu nông sản của Thái Lan

Chúng tôi đã thảo luận về khả năng xuất khẩu trái cây thông qua cửa khẩu mới mở Đông Hưng, nơi mà các doanh nghiệp xuất khẩu Thái Lan có thể dễ dàng vận chuyển thuận hàng hóa bằng đường bộ. Cửa khẩu biên giới này chỉ cách chợ nông sản  Móng Cái chỉ 150 m.

“Hiện phía hải quan Trung Quốc đã xác nhận những đề xuất của Thái Lan và cam kết sẽ đưa vào lộ trình hợp tác biên mậu theo hướng đôi bên cùng có lợi càng sớm càng tốt”, ông Chalermchai cho hay.

(The Nation)

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm