| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan tổn thất nghiêm trọng trước thềm vòng chung kết U23 châu Á

Thứ Tư 03/01/2018 , 13:39 (GMT+7)

Không có được lực lượng mạnh nhất nhưng HLV Zoran Jankovic tự tin Thái Lan sẽ có điểm tại giải đấu trên đất Trung Quốc.

Thái Lan chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào chiều 2/1. HLV Zoran Jankovic buộc phải để Shinnaphat Leeaoh, Phitiwat Sukjitthammakul và Suriya Singmui ở nhà vì lý do chấn thương. Bộ đôi Kannarin Thawornsak và Noppol Pholkum có tên trong danh sách sang Trung Quốc nhưng không thể đá trận ra quân gặp Triều Tiên vì chưa hoàn toàn hồi phục và án treo giò.

Thái Lan đặt mục tiêu có điểm tại vòng chung kết U23 châu Á.

“Tôi sẽ phải xoay xở với đội hình thiếu một số cầu thủ quan trọng. Chúng tôi sẽ không có Shinnaphat, cầu thủ thể hiện ấn tượng tại giải giao hữu M-150 vừa qua. Toàn đội chắc cũng sẽ nhớ Phitiwat và Suriya. Còn Kannarin chưa hồi phục chấn thương và Noppol bị treo giò nữa. Nếu tất cả các cầu thủ này đều có thể có mặt, chắc chắn Thái Lan sẽ khác”, HLV Jankovic chia sẻ.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, Thái Lan nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Triều Tiên và Palestine. Ở trận ra quân ngày 10/1, họ đối đầu Triều Tiên. Hai đội đã đối đầu nhau tại giải giao hữu M-150 vừa qua.

“Chúng tôi đụng Triều Tiên tại Buriam tháng trước và thất bại 0-1. Nhưng ở trận đấu đó tôi thực hiện rất nhiều sự thay đổi trong đội hình, sau trận đấu với Nhật Bản. Tôi tin chắc nếu hôm đó mình dùng tất cả những cầu thủ tốt nhất, Thái Lan đã thắng”, HLV Jankovic tuyên bố.

Vòng chung kết U23 châu Á có tính chất quyết định với chiếc ghế của HLV Jankovic. Chiến lược gia người Serbia trước đó đã phải hứng chịu sự chỉ trích lớn của người hâm mộ khi Thái Lan thua Việt Nam, đứng cuối giải tứ hùng M-150 ngay trên sân nhà.

Sáng nay 3/1, Thái Lan di chuyển sang Trung Quốc. Đội sẽ có thêm trận giao hữu với Australia trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm