| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan - UAE: Vé đi tiếp cho đội bóng xứ Chùa Vàng?

Thứ Hai 14/01/2019 , 07:26 (GMT+7)

Về lý thuyết, Thái Lan chỉ cần hoà với chủ nhà UAE ở lượt trận cuối bảng A Asian Cup 2019 là chắc chắn có vé vào vòng 1/8. So về thực lực và nhìn vào những gì đôi bên đã thể hiện, đội bóng xứ Chùa Vàng đủ sức cầm hoà UAE.

* Trận đấu giữa Thái Lan và UAE sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 14/1, trên sân Hazza bin Zayed ở Al Ain

Thái Lan đã lột xác so với chính họ thông qua trận thắng Bahrain ở lượt trận thứ 2 Asian Cup 2019. Đội bóng đất Chùa Vàng mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn hẳn hồi AFF Cup 2018, nhờ sự trở lại phong độ của một loạt trụ cột, đáng kể nhất là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Tristan Do.

Thái Lan trong trận đấu với Bahrain không chỉ sắc bén trong tấn công, mà còn chặt chẽ trong phong ngự, phòng ngự khu vực lẫn chống bóng bổng và kèm người đều tốt, rất khác so với hồi họ thi đấu vật vờ tại AFF Cup 2018, và khác với cách mà họ thua Ấn Độ trong trận ra quân.

Về lý thuyết, UAE có lối chơi tương tự như Bahrain. Về mặt trình độ, đội chủ nhà cũng không hơn đội bóng mà Thái Lan vừa chiến thắng. Ưu điểm duy nhất của UAE là tư thế… chủ nhà. Nhưng do đây không phải là trận đấu mà UAE buộc phải thắng bằng mọi giá, nên ưu điểm này có khi không cần phải được tận dụng tối đa (dạng như trọng tài thỉnh thoảng sẽ có tình huống cắt còi gây tranh cãi, như dạng tình huống thổi phạt đền Bahrain, cho UAE được hưởng 11m ở trận khai mạc).

Thái Lan có quyền tự quyết vé vào vòng 1/8 của mình

Cũng phải nói thêm rằng thời gian gần đây đội tuyển Thái Lan rất quan tâm đến thể hình của các cầu thủ, nên họ không ngán các đội bóng Tây Á trong các pha tranh chấp tay đôi, vì thể hình của cầu thủ Thái Lan hiện cũng rất tốt, nhất là nhóm các cầu thủ thi đấu theo trục dọc: Trung phong – tiền vệ trung tâm – trung vệ.

Chính vì thế, nếu UAE muốn “lấy thịt đè người”, muốn đá theo kiểu dùng sức, “tra tấn” thể lực của các đội bóng đến từ Đông Nam Á, Thái Lan cũng không ngại lối chơi này.

Vả lại, đây là trận đấu mà UAE không nhất thiết phải thắng, vì hoà họ cũng sẽ chắc chắn có vé vào vòng 1/8, thậm chí là vé nhất bảng, nên họ có lẽ không dại gì căng ra đá theo kiểu một mất một còn trước Thái Lan, bởi Thái Lan cũng chẳng phải là đội yếu, UAE càng nôn nóng dâng cao, càng dễ mắc bẫy của Thái Lan trong các pha phản đòn.

Hoà là kết quả dễ xảy ra nhất trong cặp đấu này, và hoà là kết quả có lợi cho cả hai, đưa cả hai vào vòng knock-out.

Dự đoán: 1-1

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm