| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan -Việt Nam bắt tay đưa ra chiến lược giá gạo

Thứ Ba 30/08/2011 , 08:53 (GMT+7)

Các nhà XK gạo Thái Lan dự kiến sẽ nhóm họp với các đối tác Việt Nam và Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vào giữa tháng 9 tới để thảo luận những tác động từ chính sách cho vay thế chấp hỗ trợ nông nghiệp mới của Chính phủ Thái Lan nhằm nâng cao thu nhập của người dân.

Các nhà XK gạo Thái Lan dự kiến sẽ nhóm họp với các đối tác Việt Nam và Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vào giữa tháng 9 tới để thảo luận những tác động từ chính sách cho vay thế chấp hỗ trợ nông nghiệp mới của Chính phủ Thái Lan nhằm nâng cao thu nhập của người dân.

Giá tăng ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh. Chủ tịch Hiệp hội XK gạo Thái Lan, Chookiat Ophaswongse cho biết, đây là cơ hội cho cả hai nước điều chỉnh chiến lược giá gạo. Chính quyền của tân Thủ tướng Yingluck Shinawatra cam kết sẽ mua lại lúa của người nông dân với giá cao, khoảng 15.000 baht/tấn lúa trong vụ thu hoạch bắt đầu vào tháng 11/2011. Chính sách này được đánh giá sẽ khiến giá gạo Thái 5% tấm tăng lên 800 USD/tấn so với mức 550 USD/tấn hiện nay.  

Chính sách nâng cao giá gạo của Thái Lan sẽ mang lại cơ hội cho gạo XK của Việt Nam

Giá gạo Thái tăng ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nước này vì nhà đầu tư sẽ chuyển hướng sang các thị trường giá rẻ hơn như Việt Nam, Campuchia. Giá gạo tấm 5% của Việt Nam hiện là 550-560 USD/tấn, rẻ hơn 30 USD so với của Thái Lan. Mức chênh lệch này thậm chí từng đạt 100 USD. Theo một số hãng thông tấn nước ngoài, giá gạo 5% tấm XK của Việt Nam hiện chào bán lên tới 545-560 USD/tấn (FOB), trong khi gạo cùng loại của Thái Lan chào giá 555 USD/tấn.

"Điều này sẽ tạo ra tác động tâm lý bởi các nhà XK, nhà sản xuất và người nông dân bắt đầu tăng dự trữ gạo”- ông Chookiat cho hay. Theo Thư ký thường trực Bộ Thương mại Thái Lan, Yanyong Phuangrach, Thái Lan hiện có 5 triệu tấn gạo dự trữ và Chính phủ nắm giữ 2 triệu tấn. Ngoài ra, ông Yanyong Phuangrach cũng cho rằng, Việt Nam có thể sẽ tăng giá gạo XK ngang với Thái Lan. Lượng gạo XK tháng 8/2011 của Thái Lan ước đạt 810.000 tấn, nâng tổng lượng gạo XK 8 tháng đầu năm lên 8 triệu tấn, và ước đạt 11 triệu tấn cho cả năm nay.

Trong khi đó, báo chí Mỹ dẫn lời ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, việc giá gạo XK của Việt Nam tăng cao trong hơn 1 tháng qua là nguyên nhân khiến không ít DNXK gạo thua lỗ, giá gạo 15% tấm của Việt Nam hiện khoảng 520 - 525 USD/tấn, gạo 5% từ 540 - 545 USD. Theo ông Bảy, dù chưa thấy DN nào thông báo bỏ hợp đồng nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp không có khả năng giao hàng.

Mới đây, Chủ tịch Hiệp hội XK gạo Thái Lan, ông Korbsook Iamsuri thông tin rằng, khách hàng Trung Quốc và Singapore đang hỏi mua 200.000 tấn gạo của nước này do một số nhà XK Việt Nam không thực hiện hợp đồng giao hàng đã ký trước đó. Tờ Wall Street Journal đưa tin, ông Chookiat Ophaswongse, giám đốc quản lý Công ty XK gạo Huay Chuan cho biết, việc hủy bỏ hợp đồng từ phía Việt Nam có thể khiến nhu cầu NK gạo Thái Lan tăng lên 100.000 tấn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo ông Chookiat, một số nhà NK ở châu Phi và Trung Đông có thể đồng ý trả giá cao hơn để mua gạo Việt Nam, vì giá gạo 5% tấm tại Thái Lan cũng đã khoảng 550 USD/tấn.

(Theo BKP, WSJ và Indiaexpress)

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm