| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: 4 người bị thương, hơn 1.800 ngôi nhà bị tốc mái

Thứ Bảy 09/05/2020 , 21:15 (GMT+7)

Tính đến thời điểm 13h30 ngày 9/5, trận mưa giông kèm lốc đêm 8/5 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã khiến 1.824 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, 4 người bị thương.

Trường THCS Tân Cương bị tốc mái. Ảnh: Kiều Hoa.

Trường THCS Tân Cương bị tốc mái. Ảnh: Kiều Hoa.

Theo thống kế của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, trận mưa lớn kèm theo giông lốc tối ngày 8 đến sáng ngày 9/5 đã khiến 1.824 ngôi nhà trên địa bàn các huyện, thị, thành của tỉnh Thái Nguyên và tốc mái và hư hỏng và 4 người bị thương.

Trong thiệt hại nặng nề nhất là các huyện, thị, thành như: Đại Từ, TP Thái Nguyên, Thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. Có 108 nhà bị tốc mái hoàn toàn tập trung ở các địa phương như: Thành phố Thái Nguyên 98 nhà, huyện Phú Lương 6 nhà, huyện Đại Từ 2 nhà, huyện Phú Bình 1 nhà, huyện Đồng Hỷ 1 nhà.

Ngoài ra, 13 điểm trường học bị ảnh hưởng, hư hỏng, 5 nhà văn hóa, 1 đền bị hư hỏng, 2 trạm y tế bị hư hỏng, 30 cột điện gẫy đổ, đứt 500m dây điện, 1 nhà trạm, 15 thiết bị thông tin bị hư hỏng; 6 cột treo cáp bị đổ. Nhiều biển quảng cáo, pano tuyên truyền, tài sản gia dụng, công trình phụ bị hư hỏng; 845m tường rào bị đổ.

Mưa lớn đã khiến 182,6ha lúa, ngô, rau màu bị thiệt hại nặng nề, 85ha cây lâm nghiệp, 3.700 cây xanh, cây ăn quả bị gẫy đổ; 18 trang trại gà bị hư hỏng; 2.800 con gia cầm chết.

Ước thiệt hại sơ bộ về tài sản khoảng 21,8 tỷ đồng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất