| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: 7 TS bị kỷ luật vì mang điện thoại vào phòng thi

Thứ Năm 02/07/2015 , 12:25 (GMT+7)

Cụm thi do ĐH Thái Nguyên tổ chức có thí sinh đến từ 5 tỉnh là Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang và Thái Nguyên.

Tại 792 phòng thi của 20 điểm thi thuộc cụm thi số 20 do ĐH Thái Nguyên tổ chức đã có 29.585 thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi, trên tổng số 30.285 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 97,68%.

Cụm thi do ĐH Thái Nguyên tổ chức có thí sinh đến từ 5 tỉnh là Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang và Thái Nguyên.

Trong ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi ĐH Thái Nguyên có 26.477 thí sinh thi môn Toán; 21.378 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ.

Trong môn thi Toán buổi sáng có 4 thí sinh vi phạm kỷ luật thi, trong đó có 2 thí sinh bị khiển trách và 2 thí sinh bị đình chỉ thi. Môn Ngoại ngữ buổi chiều có 3 thí sinh bị đình chỉ thi. Các thí sinh vi phạm kỷ luật thi đều có lỗi là mang điện thoại di động vào phòng thi.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.