| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Cháy hầm than thổ phỉ, 4 người thập tử nhất sinh

Thứ Ba 27/07/2010 , 12:37 (GMT+7)

Hơn 3h sáng ngày 26/7 tại xóm Cẩm 3, xã Phục Linh, huyện Đại Từ đã xảy ra sự cố bục khí metan dưới hầm than gây cháy, khiến 4 người bị bỏng nặng.

Hơn 3h sáng ngày 26/7 tại xóm Cẩm 3, xã Phục Linh, huyện Đại Từ đã xảy ra sự cố bục khí metan dưới hầm than gây cháy, khiến 4 người bị bỏng nặng. 

Các nạn nhân đều trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ là: Tạc Văn Học (31 tuổi), Đinh Quang Vinh (24 tuổi), Tạc Văn Liên (34 tuổi) và Hoàng Văn Giỏi (25 tuổi) được đưa ngay vào BVĐKTƯ Thái Nguyên với tình trạng bỏng toàn thân, hết sức nguy kịch. Thậm chí, khí quản và nội tạng của các nạn nhân cũng bị bỏng do khi lửa bùng lên, cả 4 người đều đang ở dưới hầm sâu.

BS Nguyễn Công Bằng – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình BVĐKTƯ Thái Nguyên cho biết: “Người bị bỏng nhẹ nhất với độ bỏng trên 70% là Tạc Văn Liên, 3 người còn lại đều bị bỏng trên 90%, thậm chí nạn nhân Hoàng Văn Giỏi gần như toàn thân bị lột hết da”. Hiện các nạn nhân đã được chuyển về Viện Bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị. Thông tin ban đầu cho biết, khi đang khai thác tại một hầm than thổ phỉ sâu hơn 10m tại xóm Cẩm 3 thì bị bục khí metan gây cháy, cả 4 người đang làm việc dưới hầm đều bị lửa bao bọc, gây bỏng nặng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất