| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/2/2019)

Thái Nguyên: Diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm ngày 27/7

Chủ Nhật 28/07/2019 , 07:39 (GMT+7)

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đến dâng hương tưởng niệm tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trần Quốc Vượng tại Di tích lịch sử Quốc gia thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915.

Cùng đi còn có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và tỉnh Thái Nguyên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại Khu di tích lịch sử Quốc gia TNXP Đại đội 915, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên. Các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương tri ân công lao to lớn của cán bộ, đội viên Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm 24/12/1972 trong lúc đang vận chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Di tích lịch sử 27/7.

Trước đó, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và vong linh các liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại huyện Đại Từ. Đây là nơi 72 năm về trước đã diễn ra lễ mít tinh công bố bức thư của Bác Hồ ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh - Liệt sỹ Việt Nam.

Lễ khánh thành Trường mầm non Quốc tế Ánh Dương.

Cũng trong dịp này, tại huyện Đại Từ cũng đã tổ chức liên tiếp 2 sự kiện lớn, đánh dấu sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của mảnh đất ATK anh hùng. Đó là lễ công bố thị trấn Đại Từ là đô thị loại 4 và lễ khánh thành Trường mầm non Ánh Dương, trường học đầu tiên của huyện theo tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.