| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Hơn 10.000 chỗ ở trong KTX cho sĩ tử

Thứ Năm 30/06/2011 , 10:35 (GMT+7)

Dự kiến trong các ngày 4, 5/7, thi tuyển sinh Đại học Khối A sẽ có khoảng 50.000 người cần có chỗ ở, trong đó có gần 27.000 thí sinh (TS), còn lại là người nhà đưa TS đi thi.

Vào các ngày 9, 10/7, thi các Khối B, C, D, M, T, N, H sẽ có khoảng gần 70.000 người cần có chỗ ở, trong đó có hơn 35.000 TS, còn lại là người nhà đưa TS đi thi. Nắm bắt được nhu cầu về nơi ở của TS và người nhà TS, nên từ những ngày cuối tháng 6, Ban Quản lý ký túc xá (KTX) của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên đã có sự chuẩn bị khá chu đáo về các điều kiện liên quan tới việc ăn, ở, đi lại cho TS và người nhà TS.

KTX mở cửa đón tiếp TS và người nhà TS sớm nhất là Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch (Bộ Công thương). Từ ngày 20/6 đã có TS đến thuê phòng ở để ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi. Thầy Nguyễn Vũ Bài, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: KTX của Nhà trường có hơn 1.000 chỗ ở phục vụ TS. Các phòng ở được xây dựng khép kín; thiết bị sinh hoạt như điện, nước bảo đảm phục vụ 24/24 giờ/ngày; Ban Quản lý KTX thực hiện thu phí 10.000 đồng/người/ngày đêm. Với TS con hộ nghèo, TS con em gia đình chính sách được ở miễn phí...

Còn KTX Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Thái Nguyên, mùa thi năm nay cũng giành hơn 100 phòng, với gần 1.000 chỗ ở cho TS và người nhà TS. Qua tìm hiểu chúng tôi còn được biết, KTX các trường mở cửa đón sĩ tử không phải vì mục đích kinh doanh, mà vì lợi ích chung của cộng đồng, trên tinh thần phục vụ là chính. Tuy nhiên, Ban Quản lý KTX các trường có thu lệ phí phòng ở của TS và người nhà TS để chi trả tiền lương cho người phục vụ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất