Ngày 17/4, gia đình sản phụ Đ.T.H (SN 1992, trú xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi) đã gửi đơn kiến nghị tới Sở Y tế Kon Tum yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của thai nhi khi được đưa đi sinh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.
Theo đơn kiến nghị, khoảng 7 giờ ngày 11/4, chị H. có biểu hiện chuyển dạ sinh con nên được đưa đi khám tại một phòng khám tư nhân. Tại đây, bác sĩ kết luận sản phụ và thai nhi bình thường, đồng thời yêu cầu đưa tới bệnh viện chờ sinh. Ngay sau đó, chị H. được nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.
Từ 8 giờ sáng tới khoảng 22 giờ cùng ngày, các bác sĩ chuẩn đoán chị H. và thai nhi đều khoẻ mạnh, bình thường. Đến 22 giờ 30, chị H. trở dạ nên được đưa vào phòng chờ sinh. Tới 0 giờ 20 ngày 12/4, chị H. được thông báo đưa lên phòng mổ. Khoảng hơn 1 giờ sau, các bác sĩ thông báo thai nhi đã tử vong.
Anh L.V.T chồng của sản phủ H. bức xúc cho biết: Con tôi tử vong rõ ràng do sự tắc trách của bác sĩ. Trước đó, các bác sĩ khi thăm khám đều nói vợ và con tôi khỏe mạnh bình thường. Sau đó, chúng tôi được thông báo rằng con tôi đã tử vong nhưng lại không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng.
“Chúng tôi nghi ngờ rằng, con mình đã tử vong trước khi mổ. Nguyên nhân tử vong được biết là do ngạt ối”, anh T. bức xúc cho biết.
Lý giải về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Hữu Thâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi cho biết, đây là sự việc đau lòng không may xảy ra, các bác sĩ của bệnh viện đã đến tận nhà nhận trách nhiệm, xin lỗi và hỗ trợ tiền mai táng với gia đình.
Theo bác sĩ Thâm, sản phụ H. và thai nhi nhập viện trong tình trạng sức khoẻ bình thường. Tuy nhiên, cuộc chuyển dạ kéo dài, chuyên môn bác sĩ yếu nên không tiên lượng hết dẫn đến không thai nhi bị ngạt, cùng với việc hồi sức không đạt nên tử vong.