| Hotline: 0983.970.780

Thảm bại trước Thái Lan, thầy trò HLV Hữu Thắng bị loại từ 'vòng gửi xe'

Thứ Năm 24/08/2017 , 19:01 (GMT+7)

Từ chỗ là ứng viên số một cho chiếc HCV, thầy trò HLV Hữu Thắng mất tất cả, sau trận hòa Indonesia và thua Thái Lan 0-3.

Trước khi gặp đội bóng xứ vạn đảo, U22 Việt Nam thậm chí được ví von với… Man Utd. Cả hai đội có nhiều điểm chung: cùng mặc áo đỏ, cùng tấn công quyến rũ, giữ thói quen ghi bàn đều đặn 4 bàn mỗi trận, và nhất là vững vàng trên ngôi đầu bảng.

Công Phượng tiếc nuối sau quả phạt đền hỏng ăn

Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng chi tiết ấy đủ nói lên rằng người hâm mộ rất kỳ vọng vào thầy trò Hữu Thắng. Chưa bao giờ, kể từ ngày trở lại hội nhập SEA Games, chúng ta thấy Thái Lan “bình thường” đến vậy. Từ trong đến ngoài nước, tất cả đều thống nhất rằng Việt Nam sẽ là ứng viên số một cho chiếc HCV bóng đá nam.

Nhưng giấc mơ ấy nhanh chóng tan nát, chỉ sau hai trận đấu: hòa trên thế thắng với Indonesia và thua tan nát Thái Lan. Nếu may mắn có thể là lý do đem ra biện minh cho trận đấu tối 22/8, thì không gì có thể giải thích nổi tại sao Công Phượng cùng đồng đội lại có thể thua dễ Thái Lan tới vậy, trong trận cầu mà chỉ cần hòa là đủ để đi tiếp.

Điều khó hiểu manh nha ngay từ đội hình xuất phát của ông thầy xứ Nghệ. Ngoại trừ Duy Mạnh bị đau và chắc chắn không tham dư trận đấu, Hữu Thắng không đem lại bất ngờ nào về nhân sự so với trận đấu trước đó hai ngày gặp Indonesia. Điểm được đánh giá cao nhất của HLV họ Nguyễn trong ba trận đầu tiên, khả năng xoay vòng lực lượng, bị đặt dấu hỏi, bởi ai cũng biết, Thái Lan sẽ trội hơn hẳn về thể lực do đã để đội hình hai đá với Philippines.

Sự bất hợp lý thứ hai nằm ở sơ đồ thi đấu. Hữu Thắng để Việt Nam đá 4-4-2, với Công Phượng và Tuấn Tài chơi cao nhất, trong khi ông lại muốn chơi phản công. Dù nỗ lực lùi sâu đến mấy, hiển nhiên hai tiền đạo này không thể tranh chấp tốt bằng một tiền vệ trung tâm đích thực, chẳng hạn Đông Triều.

Văn Toàn là chi tiết cuối cùng trong bức tranh mang tên “trận thua được báo trước”. Chân sút gốc Hải Dương đá hay, ổn định, nhưng đã phải cày ải quá nhiều. Anh đã đuối sức trong trận gặp Indonesia, nhất là các tình huống cần sức rướn. Nhưng Hữu Thắng dường như bỏ qua chi tiết này, mà không làm mới hàng công bằng Thanh Bình hoặc Quang Hải, thay vì tiếp tục để Văn Toàn đá chính.

Một loạt lựa chọn bất hợp lý khiến Việt Nam, dù chủ động đá phòng ngự, lại không hề sắc khi phản công. Tốc độ và bất ngờ, hai yếu tố quan trọng hàng đầu khi chấp nhận nhường sân, đội bóng áo đỏ đều không thể đảm bảo khi một loạt vị trí ở hàng tiền vệ, tiền đạo đều ở ngưỡng quá tải.

Khi công chưa xong, Việt Nam lại bị phá thủ. Hai sai lầm liên tiếp của thủ thành Minh Long gần như “dâng” chiến thắng cho người Thái. Một pha bắt bóng khó hiểu từ đường chuyền về của Tuấn Anh cuối hiệp một, và một pha băng ra vội vàng rồi va chạm với Văn Hậu đầu hiệp hai, khiến tinh thần chiến đấu của đội bóng chúng ta suy sụp hoàn toàn.

Cú sút phạt đền hỏng ăn của Công Phượng là lời cảnh tỉnh cuối cùng cho những người làm bóng đá. Muốn lên đỉnh khu vực, chúng ta phải có sự chuẩn bị và toan tính trong cả giải, chứ không phải chỉ bung sức trong một vài trận đấu với các đối thủ dưới cơ.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm