| Hotline: 0983.970.780

'Thảm họa' mang tên Tây

Thứ Ba 07/07/2015 , 10:16 (GMT+7)

Câu chuyện ngoại binh của HAGL, người ta nói từ đầu mùa đến giờ vẫn chưa hết.

HAGL từng phải nói lời chia tay Cosmin Goia vì những sai lầm của trung vệ này ở giai đoạn đầu mùa giải. Và, vòng 14 vừa qua, đội bóng của bầu Đức lại phải trả giá vì những điều tương tự từ một trung vệ Tây khác.

Câu chuyện ngoại binh của HAGL, người ta nói từ đầu mùa đến giờ vẫn chưa hết.

Ví như bầu Đức bầu từng “cắn răng” nhận “hàng thải” về đội, trong số ấy có trung vệ Cosmin Goia. Cầu thủ người Romania này lên Núi không lâu thì cũng “hạ sơn” bởi chuyên môn quá yếu.

Điển hình là trận HAGL tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà Pleiku vòng 6. Hôm đó, Cosmin Goia chậm chạp, vụng về, khống chế bằng ngực một tình huống bóng không ai theo kèm mà vẫn để bóng chạm tay trong vòng cấm, biếu không cho đội khách quả 11m.

Sau bàn thua này, phải rất nỗ lực HAGL mới có được bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 72 nhờ công của Văn Thanh.

Những tưởng sau bàn thắng ấy cùng lợi thế chơi hơn người không lâu sau đó, HAGL sẽ vượt lên hoặc ít nhất có một trận hòa vì đã liên tục ép sân.

Thế nhưng vào đúng những giây cuối cùng của trận đấu, Cosmin chuyền bóng từ sân nhà vào chân Vũ Minh Tuấn và tiền vệ của đội bóng đất Mỏ dốc bóng, ra chân đầy quyết đoán, hạ gục thủ thành Minh Nhựt, ấn định chiến thắng 2-1 cho Than Quảng Ninh.

Đúng là một trận đấu “thảm họa” của Cosmin! Nó khiến anh bỏ ăn, đóng cửa trong phòng trước khi tự tìm đến bầu Đức để xin lỗi.

Ông Đức động viên Cosmin và tiếp tục cho anh cơ hội nhưng anh không thể mang đến niềm tin và đành phải nói lời chia tay sau kỳ nghỉ Tết.

HAGL sau giai đoạn này, rơi vào một quãng khủng hoảng trung vệ, mãi tới vòng 11, sau khi thua Hà Nội T&T 3-4 trong một trận cầu mà đội bóng Thủ đô toàn lấy không chiến đè quân bầu Đức ghi bàn thì HLV Graechen mới tự tin nói: “Mọi thứ sẽ được cải thiện từ vòng sau, khi chúng tôi có sự bổ sung của một trung vệ cao 1m90”.

Trung vệ mà ông thầy người Pháp nói tới chính là Franklin, cầu thủ đồng hương với ông. Vậy nhưng kể từ khi có Franklin, khả năng phòng ngự của HAGL vẫn không được cải thiện bao nhiêu.

Vòng 14 vừa qua, thậm chí Franklin tự biến mình thành Cosmin Goia thứ 2 trên sân Pleiku trong một cuộc đấu mà HAGL đặt quyết tâm rất cao nhằm cắt đứt chuỗi 8 trận không biết mùi chiến thắng trước Hải Phòng.

Thực tế là HAGL đã nhập cuộc rất hứng khởi và nhanh chóng kiểm soát thế trận, buộc Hải Phòng phải lùi về chơi phòng ngự phản công.

“Gỗ” sau đó cụ thể hóa sức ép của mình bằng bàn thắng vượt lên ở phút 17.

Đang trên đà hưng phấn, HAGL nhận bàn thua bất ngờ ở đầu hiệp 2 bởi tình huống phạm lỗi của Franklin với Diago Fagan trong vòng cấm, giúp đội bóng đất Cảng có bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Chưa hết, Franklin còn là tác giả của pha trả đũa cầu thủ Hải Phòng ở phút 63 khiến HAGL chỉ còn chơi 10 người. Chiếc thẻ đỏ mà Franklin phải nhận chính là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của HAGL ở mùa giải 2015.

Quan trọng hơn, hành động phi thể thao của cầu thủ người Pháp đã đi ngược lại mong muốn duy trì một hình ảnh đẹp trong lối chơi, trong cách hành xử trên sân mà bầu Đức luôn đề cao ở đội bóng.

Nói về sai lầm của Franklin, HLV Greachen khẳng định: “Thẻ đỏ dành cho Franklin là xác đáng. Cậu ta đã không giữ được bình tĩnh khi bị đối phương gây ức chế”.

Với những gì đã thể hiện thời gian qua, bầu Đức và người hâm mộ “Gỗ” có lý do để tiếp tục lo lắng về Franklin - ngoại bình thứ 6 mà HAGL đã sử dụng ở mùa giải này!

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất