| Hotline: 0983.970.780

Thăm hỏi kiểm lâm viên bị thương khi chữa cháy rừng

Thứ Ba 02/07/2019 , 11:14 (GMT+7)

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT vừa tổ chức thăm hỏi nhân viên kiểm lâm Hà Văn Thạch bị bỏng nặng khi tham gia chữa cháy rừng tại phường Hương Hồ, TX Hương Trà, tỉnh TT- Huế.

Kiểm lâm viên Hà Văn Thạch trong lúc tham gia chữa cháy rừng bị lửa bao vây gây bỏng nặng.

Vào ngày 28/6, nhận được tin báo cháy rừng xảy ra tại phường Hương Hồ, kiểm lâm viên Hà Văn Thạch cùng đồng đội đến hiện trường để tham gia chữa cháy. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Thạch bị lửa bao vây, gây bỏng ở mặt và hai bàn tay.

Ông Thạch sau đó được đồng đội chuyển cấp cứu, điều trị bỏng tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi gặp nạn và cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, sức khỏe của ông Hà Văn Thạch dần bình phục.

Vụ cháy rừng diễn ra tại phường Hương Hồ kéo dài từ chiều 28 đến sáng 29/6 đã gây thiệt hại hơn 32ha rừng thông. Chính quyền thị xã Hương Trà đã huy động gần 1.000 người, trong đó có lực lượng kiểm lâm, tham gia chữa cháy trong hàng chục giờ đồng hồ liên tục.

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn chủ trì cuộc họp bàn rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trong sáng 2/7, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn chủ trì cuộc họp với các đơn vị trong Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, các đơn vị trong Bộ họp bàn rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực miền Trung thời gian vừa qua, đồng thời bàn các giải pháp, đề xuất cơ chế chính sách nhằm chủ động và đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian tới.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.