| Hotline: 0983.970.780

Tham nhũng làm suy đồi giáo dục

Thứ Ba 26/06/2018 , 10:30 (GMT+7)

“Những nỗ lực nhằm diệt trừ tận gốc vấn nạn tham nhũng trong ngành giáo dục đang được nhen nhóm, bất chấp những khó khăn và phức tạp phía trước” - đó là tuyên bố của tướng Kosol Prathumchart.

Ông Kosol Prathumchart là cố vấn Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan- nhân vật đang được giao trọng trách xử lý khoảng trên 50 vụ việc tham nhũng, tiêu cực nổi cộm trong ngành giáo dục Thái Lan.

Tướng Kosol Prathumchart trong một cuộc điều tra đơn thư chống tiêu cực, tham nhũng ở Chiang Mai

Theo tờ Bangkokpost, nhiều năm qua chính phủ Thái Lan đã chi khoảng 20% ngân sách, tương đương 4% GDP cho giáo dục. Tuy nhiên, qua rất nhiều cuộc đánh giá, xếp hạng ở cả trong nước và quốc tế cho thấy, số tiền chính phủ bỏ ra không tương xứng với chất lượng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong nước mới đây, tướng Kosol nói thẳng: "Hàng năm nhà nước luôn chi khoản ngân sách lớn cho giáo dục. Tuy nhiên ở nhiều nơi, nguồn tiền đã không đến được nơi cần đến mà đã bị thất thoát do tham nhũng. Nhìn nhận được gốc rễ sâu xa của vấn nạn này, Bộ trưởng Giáo dục Teerakiat Jareonsettasin đã có một quyết định mang tính “dọn dẹp” những hậu quả để lại nhằm chống lại vấn nạn “ăn cắp tiền của trẻ em”.   

Hồi cuối năm 2016, ngay sau khi ngồi vào ghế Bộ trưởng Giáo dục, ông Teerakiat đã mời trung tướng quân đội Kosol làm cố vấn để giải quyết vấn nạn tham nhũng trong ngành. Ông Kosol được biết tới là một nhân vật rất có ảnh hưởng ở Chiang Mai vì những thành tích chống tiêu cực đã nhận lời đề nghị của Bộ trưởng Teerakiat với hai mảng cụ thể là chống tham nhũng và là đầu mối tiếp nhận những đơn thư tố giác tiêu cực trong ngành.  Ngay thời điểm đó, Bộ Giáo dục đã xác định đây là một cuộc chiến cam go bởi hầu hết các vụ việc tiêu cực đều có sự liên đới, ràng buộc đến nhiều quan chức cấp cao và những công ty sân sau.

"Có rất nhiều kiểu tham nhũng trong ngành giáo dục, từ trên xuống dưới thông qua các chính sách đầu tư, mua sắm, xây dựng phát triển…bất chấp cả việc nơi được chỉ định tiếp nhận dự án không có nhu cầu. Nhiều vị hiệu trưởng, thậm chí cả giáo viên bị ép buộc tham gia vào guồng máy tham nhũng, tiêu cực bởi họ sợ bị trù dập, sợ áp lực từ cấp trên”, tướng Kosol cho hay.

Ông Kosol cho biết thêm: "Quá trình điều tra các vụ việc tiêu cực mất rất nhiều thời gian và nếu một hoặc nhiều điều tra viên là một phần của mạng lưới tham nhũng, họ sẽ tìm mọi thủ đoạn bao che cho nhau hoặc trì hoãn tiến trình điều tra. Và kết quả là, nhiều vụ tham nhũng tại Bộ Giáo dục đã phải trải qua hơn 5 năm mà vẫn không thể đi đến kết luận". 

Để công cuộc chống tham nhũng có hiệu quả hơn, chính phủ đã đề ra các hướng dẫn mới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cùng vào cuộc. Theo đó,  khi tiếp nhận hoặc nghe phản hồi về các khiếu nại tham nhũng, người đứng đầu các cơ quan liên quan phải khởi động một cuộc điều tra trong vòng 7 ngày và phải kết thúc trong vòng 30 ngày. Hơn nữa, nếu thông tin ban đầu cho thấy bằng chứng về tham nhũng thì người đứng đầu đơn vị phải ngay lập tức thuyên chuyển các quan chức bị cáo buộc để phục vụ quá trình điều tra làm sáng tỏ vấn đề.

"Các hướng dẫn mới về chống tiêu cực, tham nhũng đã có chuyển biến tích cực ban đầu trong Bộ Giáo dục bởi nó không chỉ thuận lợi hơn về quy trình tố giác mà còn có thêm hành lang pháp lý bảo vệ những người dám đứng lên tố cáo tiêu cực. Tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng”, tướng Kosol nói.

Kết quả là kể từ tháng 3 đến nay, đã có nhiều quan chức trong ngành đã bị mất chức hoặc sa thải.  Theo vị chuyên gia chống tiêu cực này, vấn nạn tham nhũng trong hệ thống giáo dục và trường học là không thể chấp nhận được vì nó không đơn thuần chỉ là vấn đề làm giàu, tư túi cho quan tham bằng cách bòn rút ngân sách mà nguyên nhân sâu xa, ảnh hưởng lớn hơn sẽ là tội ác gây tổn hại đến thế hệ tương lai của đất nước. Ông Kosol cũng tin tưởng rằng, vấn nạn tham nhũng trong hệ thống giáo dục chỉ có thể được giảm bớt bằng cách đưa những người có đạo đức, trách nhiệm vào các vị trí quản lý.

Hiện nhà chức trách Thái Lan vẫn đang tiến hành điều tra, xử lý hơn 50 vụ việc tham nhũng, trong đó nổi cộm là một số scandal từng gây xôn xao dư luận trong nước như dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Hồ Songkhla, hay vụ bê bối mua sắm camera từ Trung Quốc trang bị cho các trường học ở ba tỉnh phía nam và bốn huyện ở tỉnh Songkhla; dư án xây dựng mái nhà đa năng cho 11 trường học ở các tỉnh phía Nam và điều tra cáo buộc những bất thường trong việc mua sắm vật tư giáo dục tại một trường học ở tỉnh Nakhon Ratchasima.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.