| Hotline: 0983.970.780

Thần Sấm nhằm thẳng Móng Cái

Thứ Sáu 18/07/2014 , 20:55 (GMT+7)

Còn 239 khách du lịch đang ở trên các đảo không chịu vào bờ, phần lớn là do hiếu kỳ, muốn trải nghiệm bão tại đảo./ Nhiều địa phương đã ban hành lệnh cấm biển

Trước tình hình bão số 2 (Thần Sấm) đang tiến vào các tỉnh ven biển Việt Nam, chiều 18/7, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT - Trưởng BCĐ PCLB trung ương Cao Đức Phát đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị PCLB và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Quảng Ninh.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho biết:  Trước khi  vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 2 đã tăng thêm 1 cấp (từ cấp 14 lên cấp 15).

Khoảng 7 - 8 giờ sáng 19/7 bão sẽ đi thẳng vào khu vực thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) với sức gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14 – 15. Từ nửa đêm nay đến sáng mai, mưa sẽ xuất hiện với cường độ rất mạnh, từ 300 – 400 mm.


Đến khoảng 7 giờ tối 17/7, nhiều ngư dân vẫn ở dưới thuyền, chưa lên bờ

Theo Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến 18 giờ ngày 17/7 đã tổ chức đưa 1.360 khách du lịch tại huyện Cô Tô và đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) về đất liền an toàn.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn  232 khách du lịch đang ở trên các đảo, trong đó Cô Tô có 99 khách du lịch Việt Nam; đảo Quan Lạn (huyện Vân Đồn) còn 126 khách du lịch (trong đó có 7 người nước ngoài, gồm 5 khách quốc tịch Hà Lan, 11 khách quốc tịch Pháp và 1 khách quốc tịch New Zealand).

Số khách này không muốn thay đổi chương trình du lịch và phần lớn là do hiếu kỳ, muốn trải nghiệm bão tại đảo.

Các địa phương đã kiểm tra và bố trí cho khách lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn kiên cố, có phương án đảm bảo an toàn, lương thực thực phẩm cho khách và liên tục khuyến cáo cho khách du lịch về công tác đảm bảo an toàn.


Thuyền đã vào khu tránh trú bão, nhưng nhiều ngư dân chưa lên bờ

Tính đến trưa ngày 18/7, tỉnh Quảng Ninh đã cấp 2.000 bao tải, 1.000 m2 vải bạt cho UBND huyện Vân Đồn; cấp 5.000 bao tải, 1.000 m2 vải bạn, 100 rọ thép cho UBNN huyện Cô Tô; cấp 2.000 bao tải, 500 m2 vải bạt cho UBND huyện Hoành Bồ để phòng chống thiên tai. Lực lượng chức năng đã thông báo cho 229 tàu đánh bắt xa bờ về nơi tránh trú bão an toàn. Gần 8.500 tàu gần bờ (sáng đi tối về) đã vào khu neo đậu tránh trú bão của các địa phương.

Toàn bộ người già, phụ nữ và trẻ em (hơn 2000 người) và trên 7.600 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản. Đến cuối ngày 17/7, vẫn còn 31 hộ trên lồng bè ở Hạ Long. Trong ngày hôm nay, UBND thành phố đã tiến hành cưỡng chế đưa những hộ dân này vào nơi neo đậu an toàn.


Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra công các chuẩn bị ứng phó với bão số 2 tại bến neo đậu và tránh trú bão thuộc cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên

Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định: Với sức gió cấp 11 – 12, giật cấp 14 – 15, nhiều nhà tạm và nhà cấp 4 rất có thể sẽ bị bão Thần Sấm thổi lật mái gây đổ tường. Do đó, cán bộ từng thôn, xã phải vận động những hộ gia đình có nhà yếu chèn bao cát lên mái tôn, sau đó di chuyển vào nhà kiên cố. Những khu vực hay xảy ra ngập lụt tốt nhất là sơ tán và không để bất cứ ai ở lại các chòi canh, làng chài ven biển.

Các huyện Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên và Móng cái cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, vì thế các lực lượng giao thông, điện, thông tin liên lạc… cần phải chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời khắc phục khi xảy ra sự cố như: đổ cột điện, cột phát sóng, sạt lở đất…

Đến 19h00 ngày 18/7, rất nhiều ngư dân tại cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên vẫn ở trên thuyền. Bộ trưởng Cao Đức Phát đã yêu cầu lãnh đạo huyện Tiên Yên phải vận động ngay nhân dân lên bờ trước khi đêm đến.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm