| Hotline: 0983.970.780

"Thần tài" của MU treo còi

Thứ Sáu 08/08/2014 , 09:44 (GMT+7)

Người hâm mộ Manchester United (MU) hôm qua vừa có một ngày buồn vì một trong những CĐV “vĩ đại” nhất của đội bóng - trọng tài Howard Webb đã quyết định thôi không ủng hộ đội bóng nữa.

Howard Webb chưa một lần công khai tình yêu với Quỷ đỏ. Ông vẫn được Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh chỉ đạo bắt chính những trận đấu quan trọng của đội chủ sân Old Trafford, bất chấp những ì xèo ở hậu trường liên quan đến ông và Sir Alex Ferguson.

Bằng chứng là mùa giải trước, Webb đã bắt chính 2 trận cầu đinh của MU, gặp Manchester City trên sân khách và tiếp Tottenham trên sân nhà. Đó đều là những thời điểm mà đội bóng áo đỏ rất khát điểm, nhưng Howard đã “ra tay” chẳng chút nương tình.

Đội bóng của Wayne Rooney cũng không phải là CLB được hưởng lợi nhiều nhất từ những trận đấu được Howard Webb bắt chính. Trong 20 trận đấu của Quỷ đỏ do Webb điều khiển, họ chỉ giành được 37 điểm, nghĩa là trung bình đạt mức 1,85 điểm/trận.

Con số này kém khá xa những gì mà người hàng xóm Manchester City sở hữu. Nửa xanh thành Manchester có 41 điểm sau 17 trận Webb cầm còi. Số điểm trung bình của họ ở ngưỡng 2,41 điểm/trận - một con số khủng khiếp.

Để hình dung con số này lớn tới mức nào, hãy thử tưởng tượng rằng tất cả 38 trận đấu ở giải Ngoại hạng của Manchester City đều do Howard Webb bắt chính. Với điểm số trung bình 2,41, họ sẽ kết thúc mùa giải với… 91,5 điểm. Khi ấy, chắc chắn MU sẽ không có cửa vô địch mùa giải 2012-2013.

Nói như vậy để thấy rằng việc “mất đi” Howard Webb chẳng phải là vấn đề gì ghê gớm của MU. Bởi ngay cả khi rơi vào tình trạng vô cùng tồi tệ như ở mùa bóng năm ngoái, họ vẫn có thể giành chiến thắng ở những trận cầu 6 điểm (trước đội đầu bảng Arsenal tại vòng 11). Họ không lệ thuộc vào Howard Webb như mọi người vẫn tưởng tượng.

Tuy nhiên, sự “ra đi” của vị vua áo đen từng 2 lần cầm còi World Cup vẫn để lại sự tiếc nuối không ít trong lòng CĐV Quỷ đỏ. Lý do? Người ta lo ngại rằng khi MU bị Tottenham, Liverpool hay Chelsea dẫn trước, sẽ không có trọng tài nào “tưởng tượng” ra những quả phạt đền, “vẽ” ra những chiếc thẻ đỏ, hoặc đơn giản hơn là có những quyết định có lợi cho đội bóng thành Manchester.

Howard Webb không phải là người trực tiếp mang những chức vô địch đến cho MU, nhưng có ông cầm còi trên sân, đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sương mù ít ra sẽ có một người để gửi gắm niềm tin.

Vai trò của ông vua sân cỏ trong lòng CĐV Quỷ đỏ gần giống như vai trò trước đây của tiền đạo Solskjaer. Trong những năm đầu thập niên trước, mỗi khi đội nhà lâm vào thế bế tắc, Sir Alex Ferguson đều cầu cứu “thần tài” người Nauy và không ít lần thành công. Điển hình là ở trận chung kết Champions League năm 1999.

Trong một cuộc đấu căng thẳng và kéo dài 90 phút như đá bóng, niềm tin là thứ vô cùng quan trọng.

Howard Webb là một dạng niềm tin như thế đối với MU nhiều năm qua. Quỷ đỏ đã lội ngược dòng trong rất nhiều trận đấu được Webb điều khiển, và giờ thì họ phải bắt đầu làm quen với một cuộc sống mới, một cuộc sống thiếu Howard Webb.

Từ bây giờ, họ sẽ phải chiến đấu bằng chính sức lực của mình, bằng những đôi chân và những cái đầu thực thụ. Người ta sẽ được thấy một Quỷ đỏ thuần khiết nhất chiến đấu và chiến thắng mà không cần bất cứ một món quà nào từ trên trời rơi xuống.

Đó chính là điều mà tân HLV trưởng Louis van Gaal cực kỳ mong chờ vào lúc này!

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm