| Hotline: 0983.970.780

Thắng đậm hay thua đậm?

Thứ Năm 24/06/2010 , 09:25 (GMT+7)

Nhiều ngày đã trôi qua, nhưng những gì diễn ra suốt 90 phút thi đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Triều Tiên, vẫn để lại dư âm hụt hẫng trong lòng người hâm mộ.

Nhiều ngày đã trôi qua, nhưng những gì diễn ra suốt 90 phút thi đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Triều Tiên, vẫn để lại dư âm hụt hẫng trong lòng người hâm mộ.

Nếu đã chứng kiến cuộc đối đầu kiên cường của Triều Tiên trước Braxin, thì chúng ta không thể nào lý giải được sự thảm bại trên sân Cape Town của thầy trò ông huấn luyện viên Kim Jong Hun. Những ai nhạy cảm cứ thấy nhoi nhói một điều mơ hồ về tính chuyên nghiệp ở World Cup lần này. Có phải Triều Tiên gặp Braxin là một đội khác, còn Triều Tiên gặp Bồ Đào Nha lại là một đội tuyển khác không? Cái câu hỏi tưởng chừng hài hước, sao bỗng nghe nhói buốt biết chừng nào. Công chúng không có quyền nghi ngờ bất kỳ sự khuất tất nào, nhưng công chúng có quyền nghi ngờ tinh thần thi đấu và khả năng thực sự của đội tuyển Triều Tiên mà trước đó không lâu họ dành cho rất nhiều thiện cảm!

Bồ Đào Nha không phải một đội tuyển quá mạnh, và càng không phải đội tuyển hơn hẳn Braxin. Vậy mà, Triều Tiên đã để thua trắng 7-0. Đó là một kết quả mà đã từ lâu những tín đồ túc cầu giáo không còn mường tượng được nữa. Không hề trình diễn lối đá hào hoa hay sắc sảo, Bồ Đào Nha chỉ triển khai một đội hình quen thuộc và phương pháp tấn công dọc theo trung lộ dưới sự dẫn dắt của ngôi sao Cristiano Ronaldo, vậy mà các bàn thắng vẫn liên tục dội vào lưới thủ môn Ri Myong Guk như một bi hài kịch. 11 cầu thủ Triều Tiên vẫn di chuyển trên sân cỏ như những chiếc bóng lạnh lùng. 11 cầu thủ Triều Tiên nghĩ gì khi rời khỏi trận cầu bẽ bàng ấy, giới mộ điệu không thể biết được. Chỉ chắc chắn một điều, những người Triều Tiên yêu bóng đá nói riêng và những người yêu bóng đá nói chung, sẽ không thể nào quên được nỗi lỡ làng lớn nhất World Cup 2010.

Ở World Cup 2002, Đức từng hạ gục Ả Rập Saudi với tỉ số 8-0. Thế nhưng, chẳng thể nào trách Ả Rập Saudi vì thể lực, tốc độ lẫn chuyên môn của họ lúc ấy đều hoàn toàn nằm trong sự khống chế của đội tuyển Đức đang thời sung sức với các danh thủ Klose, Ballack, Bierhoff, Schneider… Còn đội tuyển Triều Tiên ở World Cup 2010 dường như ở một tình trạng khác, có thể là rối đội hình mà cũng có thể là vỡ trận. Cho nên, phải sòng phẳng đánh giá rằng, kết quả 7-0 không phải Bồ Đào Nha thắng đậm mà là Triều Tiên thua đậm.

Thôi đành, chúc mừng Hàn Quốc vào vòng hai, và tạm biệt Triều Tiên! 

Ý KIẾN – NHẬN ĐỊNH 

LẦM LŨI 

Tôi vẫn đặt cửa cho Ý vào vòng 2. Lịch sử cho thấy đội bóng Thiên thanh luôn có bước chạy đà vất vả. Thế nhưng, họ vẫn đi sâu và tiến xa. Đội bóng của Lippi năm nay già và không có chất lượng cao như World Cup 2006, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng đấy lại là những gương mặt xuất sắc của Serie A - một trong những giải VĐQG hàng đầu thế giới.

Mà đối thủ của Ý tối nay là Slovakia, một đội bóng trung bình thế giới. Tôi tin đẳng cấp của người Ý sẽ lên tiếng. Lippi sẽ có những thay đổi về mặt nhân sự và chiến thuật. Với một HLV bậc thầy như Lippi thì khó có sai lầm nào quá ba lần liên tiếp.

Ở bảng E, trái tim châu Á mách tôi Nhật Bản sẽ vào vòng 2. Bóng đá không chỉ nói bằng trái tim, mà bằng cả trình độ, khối óc và may mắn. Nhật Bản hội tụ đủ cả những điều đó. Nếu trái bóng Jabulani không có quỹ đạo khó chịu, chắc gì Nhật Bản đã để thua Hà Lan đúng 1 trái bằng pha bắt bóng lãng xẹt của thủ môn. Trước Đan Mạch có trình độ thấp hơn Hà Lan, tôi tin người Nhật làm nên chuyện để cùng Hàn Quốc trở thành 2 đội bóng châu Á góp mặt ở vòng 2.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải (VFF) 

TRƯỚC CÁC TRẬN ĐẤU ĐÊM NAY

ĐỪNG CHẾT TRƯỚC CÁI CHẾT

Cơ hội vào vòng 2 vẫn chia đều cho cả 4 đội ở bảng F, nhưng Paraguay có phần nhỉnh hơn khi đang xếp đầu bảng, có lợi thế về điểm số. Khi tất cả đều chưa chắc chắn thì chỉ có chiến thắng, bởi thế 2 trận cuối của bảng F không có đất có những toan tính đường dài.

Điều may mắn nhất cho thầy trò ông Lippi là họ vẫn còn nắm trong tay quyền tự quyết chứ không rơi vào hoàn cảnh vô vọng như người hàng xóm Pháp. Nếu đánh bại Slovakia, dù là với bất cứ tỷ số nào, Ý cũng sẽ ghi tên mình vào vòng đấu knock-out mà không cần quan tâm đến kết cục của trận đấu cùng giờ giữa Paraguay và New Zealand.

Đến trước giờ "huyết chiến", dường như chuyện nội bộ của đội tuyển Ý được tạm gác sang bên. HLV Lippi vẫn "cầm" được đội, chứ không rơi vào tình cảnh bi đát như người đồng nghiệp Domenech. "Gã đầu bạc" dự định có những thay đổi đáng kể cho trận đấu đêm nay. Slovakia trẻ trung và quyết tâm lách qua khe cửa hẹp sẽ là mối đe dọa cho hàng thủ già nua của Azzurra. Nhưng người Ý cũng không thể chỉ phòng ngự - phản công, mà phải chọn phương án tấn công để tự quyết định số phận cho mình. Bởi thế, những người chơi thiếu hiệu quả là Marchisio, Gilardino, Pepe, Iaquinta, Criscito nhiều khả năng phải ngồi ngoài. Thay vào đó là Gattuso, Maggio, Pazzini, Quagliarella, Di Natale.

Người Ý vẫn luôn khởi động chậm, rồi mới tăng tốc. Và đấy cũng là hy vọng của những người hâm mộ đội bóng Thiên thanh tại World Cup kỳ này. Nó cũng đồng nghĩa với 1 chiến thắng trước Slovakia vào đêm nay.

Paraguay vẫn chưa an toàn với 4 điểm, vì nếu để thua New Zealand trong khi Ý đánh bại Slovakia, họ vẫn phải xách vali về nước; còn nếu để hoà, họ sẽ có thể rơi xuống nhì bảng trong trường hợp Ý thắng Slovakia với cách biệt 2 bàn trở lên. Với việc Hà Lan gần như đã chắc ngôi đầu bảng E, nên Paraguay chắc chắn muốn chiếm ngôi đầu bảng F để tránh. Điều mấu chốt ở cuộc đối đầu này cũng nằm ở chỗ New Zealand không được phép phòng ngự nữa nếu họ muốn tự quyết, mà một khi không chơi phòng ngự, sự khó lường của New Zealand có thể sẽ tiêu tan.

H. Thành

01h30 ngày 25/6, bảng E (Cameroon - Hà Lan, Đan Mạch - Nhật Bản): AI "ĐI" CÙNG HÀ LAN?

Cục diện của bảng này đơn giản hơn rất nhiều khi Hà Lan đã chắc chắn có vé trong khi Cameroon cũng đã sớm bị loại ở lượt trận thứ 2. Tấm vé còn lại sẽ phụ thuộc về trận "chung kết" giữa Đan Mạch và Nhật Bản. Với hiệu số thắng/thua đang là 0, Nhật Bản có được lợi thế về mặt chỉ số phụ bởi Đan Mạch, đội có hiệu số thắng/thua -1. Chỉ cần hòa, Nhật sẽ có tấm vé thứ 2.

Đội bóng xứ Phù Tang đang thể hiện sự tiến bộ rất lớn của mình và việc Đan Mạch có được chiến thắng sẽ không phải là điều dễ dàng. Nhật Bản đang là một trong những hàng thủ chắc chắn nhất tại World Cup 2010 khi họ mới chỉ để thủng lưới một bàn trong trận thua Hà Lan.

Hiểm hoạ đối với đội tuyển Nhật Bản, vốn bất lợi về thể hình và không được đánh giá cao ở khả năng không chiến, sẽ đến từ cái đầu của Nicklas Bendtner, chân sút cao tới 1m93 và đánh đầu rất tốt của Đan Mạch. Dennis Rommedahl là người chơi hay nhất bên phía Đan Mạch trong trận thắng Cameroon 2-1 với bàn ấn định tỷ số 2-1 bằng một pha đi bóng và dứt điểm kỹ thuật bên cánh phải, và trước đó là pha kiến tạo như đặt cho Bendtner ghi bàn gỡ hoà 1-1. Tuy vậy, trước Nhật Bản, tiền vệ đang khoác áo Ajax này sẽ phải đối mặt với hậu vệ trái Yuto Nagatomo, cầu thủ đã từng “bắt chết” Samuel Eto'o của Cameroon lẫn Robin van Persie của Hà Lan.

Nhật Bản hay Đan Mạch sẽ cùng Hà Lan vào vòng 2?

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm