| Hotline: 0983.970.780

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng

Thứ Ba 15/01/2019 , 09:00 (GMT+7)

Bất chấp căng thẳng giữa đôi bên, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng trong năm 2018.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng trong năm 2018 bất chấp căng thẳng giữa hai nước

Cụ thể theo AFP, theo dữ liệu hải quan công bố hôm 14/1, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ năm 2018 tăng 17% so với năm 2017, lên 232,3 tỉ USD so với con số 275,8 USD năm 2017.

Thặng dư thương mại cao giữa Trung Quốc với Mỹ là nguồn cơn chính khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành cuộc đối đầu với Bắc Kinh. Ông Trump đòi hỏi Trung Quốc phải mua nhiều hàng hoá của Mỹ hơn nhằm giảm con số thâm hụt và vừa qua đã liên tục tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hoá Trung Quốc. Mặc dù vậy, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ năm 2018 vẫn tăng 11,3% trong khi nhập khẩu giảm 0,7%. Reuters dù vậy cho hay, các biện pháp về thuế quan của Mỹ lên Trung Quốc đã có tác động, khi số liệu gần đây cho thấy xuất khẩu của nước này giảm.

Cụ thể, xuất khẩu tháng 12 của Trung Quốc ra thế giới giảm 4,4%, nhập khẩu cũng giảm 7,6%. Phát ngôn viên Tổng cục Hải quan Trung Quốc, ông Lý Khôi Văn cho rằng, thặng dư thương mại nước này với Mỹ tăng “do hai nước đang trong giai đoạn phát triển khác nhau, đồng thời phản ánh tính bổ trợ giữa nền kinh tế hai bên”.

(Theo AFP, Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất