| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 05/11/2018 , 06:25 (GMT+7)

06:25 - 05/11/2018

Thăng trầm dinh thự 'Vua Mèo'

“Vua Mèo” là tên được người đời dùng để gọi ông Vương Chí Sình (1886-1962), thủ lĩnh tinh thần của người Mèo đất Hà Giang, một người Mèo yêu nước.

Sau cách mạng tháng 8/1945, từ Hà Giang, ông Vương Chí Sình về Hà Nội gặp Hồ chủ tịch, được bác Hồ mời ở lại làm việc cho chính phủ kháng chiến, ông Vương Chí Sình trở thành đại biểu quốc hội các khóa I; II, làm chủ tịch UBND huyện Đồng Văn trước khi nghỉ hưu và mất năm 1962.

Vương Chí Sình mất đi, để lại một dinh cơ rất lớn ở huyện Đồng Văn, do thân sinh ông là cụ Vương Chính Đức xây dựng, khu nhà đã được nhà nước công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật.

Theo quy định của luật đất đai, thì diện tích đất nói trên có chủ sử dụng là ông Vương Chí Sình, còn ngôi nhà gắn liền với đất đó là tài sản riêng của ông. Ông Vương Chí Sình mất đi, thì quyền thừa kế thuộc về con cháu ông. Thế nhưng không hiểu sao, UBND tỉnh Hà Giang lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ngôi nhà đó cho phòng văn hóa & thông tin huyện Đồng Văn. Và cơ quan này đã bố trí cho một số hộ gia đình vào ngôi nhà lớn đó ở. Việc làm đó của UBND tỉnh Hà Giang là trái hoàn toàn với quy định của pháp luật.

Biết tin đó, ông Vương Duy Bảo, nguyên Cục phó cục văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao & du lịch), cháu nội của vua Mèo Vương Chí Sình, đã có đơn đề nghị UBND tỉnh Hà Giang thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản găn liên với đất khu đất nói trên của phòng văn hóa & thông tin huyện Đồng Văn, đồng thời xác lập quyền thừa kế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản khu nhà và đất đó cho ông. Phải sau nhiều năm với rất nhiều đơn từ, gửi từ cấp huyện, cấp tỉnh lên đến Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Giang mới ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản của khu nhà đã cấp cho phòng văn hóa & thông tin huyện Đồng Văn. Nhưng vẫn chưa chịu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho ông Vương Duy Bảo.

Ông Vương Duy Bảo lại phải tiếp tục đội đơn đi gõ cửa các cơ quan. Mới đây nhất, ngày 1/11/2018, phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo, giao cho UBND tỉnh Hà Giang chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp để làm việc với con cháu ông Vương Chí Sình, rà soát, xác định ranh giới khu đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của khu nhà theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các luật có liên quan. Văn bản trên cũng khẳng định : quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của khu nhà ông Vương Chí Sình thuộc về những người được quyền thừa kế hợp pháp của ông.

Không biết sau văn bản chỉ đạo này của phó thủ tướng, ngôi nhà và khu đất nói trên có được trở về với chủ cũ? 

Bình luận mới nhất