| Hotline: 0983.970.780

Thắng vụ quất tết

Thứ Ba 27/01/2015 , 15:29 (GMT+7)

Không khí tết đã đến gần hơn với người dân Đông Hòa (TP. Thái Bình), khi người trồng quất có thể kê cao gối ngủ bởi đã chắc thắng mùa quất tết./ Quất cảnh chờ thăng hoa

Làng quất cảnh Đông Hòa nhiều năm nay đã trở thành điểm đến của người dân Thái Bình và các tỉnh lân cận. Mặc dù còn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều khách hàng đã về thăm vườn và đặt mua quất tết.

Ông Hà Văn Tuấn, một chủ vườn cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, quất được mùa, đều màu, sai quả. 300 gốc quất của gia đình ông, khách mua buôn đến tận nơi đặt với giá trung bình 400 – 500 ngàn đồng/gốc. Tính ra, vụ quất năm nay gia đình ông cũng thu hơn trăm triệu đồng.

Quất Đông Hòa được trồng trên đất thịt, đánh bầu không bị vỡ, có thể chuyển đi xa mà cây vẫn tươi, chơi bền hơn so với quất ở những nơi khác nên rất được khách hàng ưa chuộng. Bà Mai Thị Lý (thôn Nghĩa Phương) cho biết: “Năm nay giá quất tết cao hơn so với mọi năm. Khách buôn đã đặt trước cả tháng, họ mua tại vườn rồi bỏ công chăm sóc, chỉnh thế để bán lại cho khách mua lẻ”.

 Bà cũng tiếc hùi hụi khi biết lái buôn chỉ bán lại 7 cây quất đẹp cũng đã đủ tiền mua buôn hơn 30 cây của bà trước đó. “Bán buôn quất mang tính may rủi, ai biết năm nay giá quất lại nhích lên như thế. Cây đẹp nhất vườn nhà tôi đã có khách trả 7 triệu đồng rồi” – bà Lý cho biết.

Người trồng quất Đông Hòa phấn khởi, bởi năm nay quất không chỉ được mùa mà còn trúng giá. Theo nhiều chủ vườn, giá quất tết năm nay cao gấp rưỡi so với mọi năm. Sở dĩ giá lên bởi những năm trước, quất thất thu, một số diện tích đã được chuyển đổi sang trồng loại cây khác. Nếu như năm 2013, chỉ tính riêng thôn Nghĩa Thắng có hơn 60% hộ dân với 300 mẫu đất trồng quất tết thì năm nay đã giảm khoảng 30%.

Sở hữu khu vườn 4 sào quất Tết có độ tuổi 3 – 5 năm, anh Dương Văn Giáp cho biết, 40% vườn quất nhà anh đã có khách giam tiền: “Những cây có biển trắng là đã có chủ, khách ghi họ tên để đánh dấu”. Với giá bán trung bình từ 2 – 2,5 triệu đồng/ cây, anh Giáp ước tính tổng thu từ vườn quất cũng tới vài trăm triệu đồng.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm